Các BXH Hàn Quốc chao đảo vì ca khúc nghi đạo nhạc

22/01/2018 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gu nghe nhạc của người dân xứ kim chi luôn rất cởi mở, giàu mà sắc. Bằng chứng: Trước Heroine của Sunmi, các BXH hàng đầu Hàn Quốc vẫn đang tôn vinh sản phẩm của một nghệ sĩ đích thực, u sầu, trên nền nhạc của Dàn nhạc giao hưởng London là Reply của Kim Dong Ryul.

Vậy mà tới tuần qua, mọi thứ đã đảo lộn: ca khúc đứng đầu các BXH Hàn Quốc giờ có MV rực rỡ, nghi là đạo nhạc, tới từ một nữ thần tượng bị chê là hát live quá dở.

Thăng hạng bất chấp nghi án đạo nhạc

Năm ngoái, Gashina của Sunmi đã tạo ấn tượng mạnh tại Hàn Quốc, nơi cựu thành viên Wonder Girls ghi dấu là một trong những thần tượng solo sôi động nhất K-pop. Giờ đây, cô đã trở lại với một sản phẩm nóng bỏng không kém là Heroine.

Heroine vừa ra mắt vào thứ Năm 19/1 vừa qua, lấy cảm hứng từ nhạc britpop và tropical house. Đây là đĩa đơn thứ tư của Sunmi kể từ khi theo đuổi sự nghiệp solo năm 2013 và là thứ hai sau khi Wonder Girls tan rã năm ngoái.

Chú thích ảnh
Hình ảnh quảng bá đĩa đơn "Heroine" của Sunmi

Được miêu tả là hậu truyện của ca khúc tan vỡ trái tim Gashina, Heroine vẫn mang bầu không khí “tưng tửng”, trong đó, nhân vật kể về cảm xúc của mình sau chia tay: “Làm bất cứ điều gì anh muốn/ Dù nó khiến anh bần tiện và làm em buồn/ Nhưng cứ là chính anh/ Cho dù chuyện kết thúc tồi tệ và em bị tổn thương/ Thì buổi diễn vẫn phải tiếp tục”. Tức là, dù đau khổ do bị “đá”, cô vẫn sẽ là đóa hoa ngát hương khiến nhiều người thèm khát.

Giai điệu chuyển từ dịu êm sang dữ dội, xen kẽ giữa nhạc điện tử sôi động với tiếng dương cầm tí tách, còn giọng Sunmi khi thì dịu dàng tha thiết, lúc lại đam mê mãnh liệt. MV cũng thể hiện đúng tinh thần bài hát. Nổi tiếng với phong cách biểu diễn rực rỡ, MV Heroine của Sunmi -mà cô hợp tác với những người sản xuất Gashina là Teddy Park và 24 - là sản phẩm nhấn mạnh cả vũ đạo và giọng ca.

Chú thích ảnh
Sunmi thời còn ở trong nhóm Wonder Girls

Ngay sau khi phát hành, ca khúc lập tức leo lên đầu các BXH Hàn Quốc và theo tổng hợp của iChart, đây là ca khúc số 1 tuần qua trong nước. Tuy nhiên, nó cũng bị chỉ trích tại đây vì nghi án đạo bản hit Fight For This Love của Cheryl Cole năm 2009. Hai ca khúc có nhiều nét từa tựa về cả giai điệu lẫn hình ảnh.

Hôm 19/1, đơn vị sản xuất The Black Label đã trả lời những nghi vấn, khẳng định Heroine 100% là sản phẩm gốc, hoàn toàn không tham khảo Fight For This Love. Tất nhiên, đây không phải câu trả lời thỏa đáng với người hâm mộ.

Chú thích ảnh
"Heroine" lần này được coi là hậu truyện của Gashina cả về giai điệu, nội dung và hình ảnh rực rỡ

Chỉ là bình hoa di động?

Không những vướng nghi vấn đạo nhạc, Sunmi còn đang bị người hâm mộ chê bai về khả năng ca hát.

Gần đây, trong chương trình Happy Together, người đẹp đã khiến khán giả truyền hình ái ngại thay khi hát lại ca khúc Cheer Up của TWICE. Có thể thấy, giọng Sunmi thều thào, yếu ớt, khác hẳn vớinhững bản thu âm cầu kỳ.

Nhưng nhìn lại sự nghiệp của Sunmi, không thể nói cô chỉ là bình hoa di động như nhiều người chỉ trích.

Sunmi tên đầy đủ là Lee Sun-mi, sinh ngày 2/5/1992 tại Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Cô đang theo học Đại học Dongguk, chuyên ngành kịch nghệ.

Tháng 5/2006, Sunmi ra mắt công chúng với tư cách thành viên nhóm nhạc Wonder Girls, do JYP Entertainment quản lý. Cùng với ba cô gái còn lại, Sunmi nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công với hàng loạt hit như Tell Me, So Hot Nobody. Tuy nhiên, tới đầu năm 2010, JYP thông báo Sunmi sẽ tạm dừng sự nghiệp ca hát để theo đuổi việc học tập. Hai năm sau, theo JYP, Sunmi vẫn nằm trong công ty và tiếp tục mài giũa tài năng âm nhạc của mình.

Tới tháng 8/2013, Sunmi trở lại với tư cách nghệ sĩ solo. Đĩa đơn 24 Hours của cô khi đó đã đạt thành tích đứng đầu tất cả các BXH lớn của Hàn Quốc. Vài tháng sau, cô tiếp tục ra mắt Full Moon, đứng thứ 2 trên Gaon và thứ 3 trên K-pop Hot 100 của Billboard.

Chú thích ảnh
"Heroine" bị cho là đạo "Fight For This Love" của Cheryl Cole cả về giai điệu lẫn hình ảnh

Ngày 24/6/2015, Sunmi trở lại với Wonder Girls, giữ vai trò vừa là ca sĩ, vừa sáng tác và sản xuất âm nhạc. Tuy nhiên, Wonder Girls tan rã nhanh chóng vào tháng 1/2017. Sunmi rời luôn JYP và đầu quân cho MakeUs Entertainment.

Tại công ty mới, cô thay da đổi thịt khi lần lượt ra mắt Gashina Heroine - những sản phẩm cực kỳ bắt tai, bắt mắt. Từ sau Gashina, Sunmi được đánh giá là nữ nghệ sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc, đặc biệt nổi bật với kỹ thuật trình diễn.

Tuy nhiên, Sunmi không phải là thành phẩm do ê-kíp nhào nặn. Cô đã làm việc chăm chỉ, tham gia sáng tác và tạo dựng hình ảnh cho mình. Tất nhiên, Sunmi cần trau dồi thêm khả năng ca hát nếu muốn hát chay.

MV nóng bỏng "Heroine" của Sunmi:

Nhiều điểm tương đồng giữa "Heroine" của Sunmi với hit "Fight For This Love" của Cheryl Colehttps:

BXH iChart cuối tuần qua:

Heroine- Sunmi

Good Old Days - Jang Deok Cheol

First Love- Bolbbalgan4

Reply - Kim Dong Ryul

Contrail - MoonMoon

Instagram- DEAN

Gift- MeloMance

Roller Coaster - Chungha

Heart Shaker- TWICE

Havana- Camila Cabello ft. Young Thug

MV 'Reply' của Kim Dong Ryul: Âm nhạc Hàn Quốc đích thực

MV 'Reply' của Kim Dong Ryul: Âm nhạc Hàn Quốc đích thực

Bộ đôi nhí nhảnh Bolbbalgan4 xưa nay nổi tiếng là mỗi lần xuất hiện đều “hùng dũng” leo lên thẳng vị trí số 1 các BXH ở Hàn Quốc và ung dung ngồi lại thật lâu. Nhưng lần này, giai điệu buồn xa vắng của một người đi lâu trở về đã “bỏ bùa” hết thảy người yêu nhạc xứ kim chi.

Thư Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm