Ca khúc 'I Don’t Want To Miss A Thing': Đỉnh cao chỉ đến một lần

29/09/2018 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của I Don’t Want To Miss A Thing giúp Aerosmith kéo dài đủ thứ, từ một tour diễn đang ở ngưỡng èo uột đến rộng hơn là hàng chục năm sự nghiệp. Nhưng ban nhạc rock xuất sắc nhất nước Mỹ này lại chưa một lần tái lập được thành tích của I Don’t Want To Miss A Thing trên BXH.

I Don’t Want To Miss A Thing là bản hit đầu tiên và duy nhất của Aerosmith đạt đến thứ hạng #1 tại BXH Mỹ. Người có công đưa nó đến được tay Aerosmith lại chính là… cô con gái 21 tuổi của Steven Tyler.

“Hot nhất thế giới” chưa từng đoạt quán quân

Khoảng giữa những năm 1990, thời điểm Aerosmith bắt tay thực hiện album thứ 12 - Nine Lives, người ta nói họ đang trong trạng thái “hoàn hảo” nhất. Bỏ lại đằng sau những cơn truỵ lạc vì rượu, thuốc, ma tuý vốn luôn biến ban nhạc thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông, Aerosmith tận hưởng trái ngọt của sự cân bằng và tiết chế.

Album Get A Grip ra mắt năm 1993 đạt thành công vượt trội với 2 giải Grammy. Tuy nhiên với album tiếp theo Nine Lives, thành công có vẻ không trọn vẹn lắm khi dù nó được chứng nhận đĩa bạch kim cùng một giải Grammy cho ca khúc Pink thì mặt khác, không có ca khúc nào vượt quá vị trí 20 trên BXH.

Chú thích ảnh
Ban nhạc rock Aersmith vào năm 2018

Tuy nhiên một sự thật khó hiểu là đến thời điểm năm 1998, với gần 20 năm hoạt động và luôn được gọi là “ban nhạc rock hot nhất thế giới”, Aerosmith vẫn chưa có nổi một hit đứng đầu BXH. Top 1 dường như đã đến rất gần với những hit như Angel, Janie’s Got A Gun hay Love In An Elevator nhưng tất cả hy vọng cũng chỉ dừng lại ở loanh quanh Top 5.

Aerosmith của năm 1998 đang cực “khát” một thứ hạng. Đã 8 năm trôi qua kể từ thời điểm cuối cùng họ có hit lọt vào Top 10 BXH Billboard Hot 100 - What It Takes. Thế rồi một cơ hội tầm cỡ Hollywood đến bất ngờ và thay đổi tất cả.

“Chúa ơi, họ sẽ làm gì với bài hát của tôi”

Aerosmith nhận lời đề nghị thể hiện I Don’t Want To Miss A Thing cho phim Armageddon vào lúc đang thực hiện dở tour diễn vòng quanh thế giới hậu album Nine Lives. Thực ra lựa chọn ban đầu của nhà sản xuất là nhóm U2. Tuy nhiên khi Liv Styler - con gái của Steven Styler được chọn vào vai nữ chính trong phim thì quyết định đã ngả về phía Aerosmith.

Bởi thế, I Don’t Want To Miss A Thing không phải là sáng tác của Aerosmith như nhiều người nghĩ. Nó được viết bởi nữ nhạc sĩ Diane Warren. Bà nảy ra câu “I Don’t Want to Miss a Thing” khi nghe James Brolin tâm sự về nỗi nhớ vợ Barbra Streisand, và quyết định chủ đề này hoàn hảo cho cảm hứng tận thế của Armageddon.

Chú thích ảnh
Đĩa đơn “I Don’t Want To Miss A Thing”

I Don’t Want To Miss A Thing được giới phê bình gọi là “cuộc bắt tay giữa một bên là nhạc sĩ đại tài và bên kia là ban nhạc danh tiếng với nền tảng hoạt động bền bỉ”.

Sự hợp tác này tưởng chừng như… không liên quan nhưng cuối cùng lại mang đến những yếu tố độc đáo khi màu sắc của cả 2 phía đều được tận dụng hiệu quả để làm nên hiệu ứng tuyệt vời.

Nói là không liên quan bởi nếu nhìn vào danh mục sáng tác của Diane, sẽ thấy bà chủ yếu viết nhạc pop ballad cho các giọng ca kiểu “diva”. Kể cả với chính I Don’t Want To Miss A Thing cũng vậy, Diane vốn tưởng tượng nó sẽ được giao cho một giọng ca nữ như kiểu Celine Dion ngồi hát bên cây đàn piano. Còn khi nghe đến tên Aerosmith bà phản ứng theo kiểu “Chúa ơi, họ sẽ làm gì với bài hát của tôi?”.

Và “Chúng tôi sẽ làm gì được với ca khúc này đây” là phản ứng của Aerosmith. Họ cũng chẳng biết sẽ thêm chất của Aerosmith thế nào khi nhận một bản demo với đơn thuần tiếng đệm piano. “Khó thể tưởng tượng được màu sắc nào của Aerosmith có thể đưa vào đây được và biến nó trở thành của chúng tôi” - tay trống Kramer chia sẻ.

“Phải, thật sự chúng tôi ước có thêm thời gian để nếu có thể thì thêm nếm gì đó vào bài hát, nhưng thời gian vừa chằn chặn. Dù sao thì bài hát thật tuyệt, mọi người thích nó và chắc cũng không mấy người để ý ai viết”.

Aerosmith đã biến I Don’t Want To Miss A Thing thành bản rock ballad và nó cho thấy thành công khi đẩy mức độ giằng xé lên đến cực điểm, cộng hưởng với ca từ ngọt ngào đặc quánh sở trưởng của Diane Warren.

Cái cớ để nối dài tour diễn

I Don’t Want To Miss A Thing được chính thức ra mắt vào tháng 8/1989, lập tức leo lên vị trí #1 BXH Billboard Hot 100, giữ vững thứ hạng trong vòng 4 tuần từ 5 đến 26/9/1998. Nó cũng đạt ngôi vị quán quân ở hàng loạt BXH trên khắp thế giới.

Cùng thời điểm này Aerosmith đang có tour diễn vòng quanh thế giới. Và thành công của I Don’t Want To Miss A Thing đã cho nhóm có cái cớ để kéo dài tour diễn này lên tới 2 năm cùng hơn 200 buổi biểu diễn.

Trong MV I Don’t Want To Miss A Thing có thể thấy Steven Kyler gần như chỉ đứng một chỗ và đạo diễn cũng chủ yếu lấy góc cận cảnh. Điều này được giải thích là vì chấn thương đầu gối của Steven trong quá trình biểu diễn tour. Bản thân MV cũng đóng góp vào thành công chung khi mang về giải thưởng MTV cho Video ca nhạc xuất sắc nhất từ một bộ phim, và giải Video xuất sắc nhất tại Boston Music Awards.

Aerosmith - Ban nhạc rock “sống thọ” nhất mọi thời đại

Aerosmith là ban nhạc rock thành lập năm 1970 tại Boston, Mỹ. Trong suốt những năm hoạt động, Aerosmith đã bán được tổng cộng hơn 150 triệu bản thu khắp thế giới, trong đó riêng thị trường Mỹ là khoảng 70 triệu. Với 25 đĩa vàng và 18 đĩa bạch kim, Aerosmith đang nắm kỷ lục ban nhạc Mỹ nhận được nhiều chứng nhận đĩa nhất.

Aerosmith được nhận tổng cộng 4 giải Grammy, 6 giải AMAs và 10 giải MTV Video Music Awards. Dù có không ít bản hit đạt thứ hạng cao nhưng I Don’t Want To Miss A Thing là ca khúc duy nhất của nhóm giành vị trí quán quân tại BXH Mỹ.

Phong cách của Aerosmith bén rễ từ hard rock trên nền tảng blues, về sau kết hợp nhiều chất liệu khác từ pop-rock, heavy metal hay R&B.

Hà My

Tạm biệt 'các chàng trai hư tới từ Boston' - Aerosmith

Tạm biệt 'các chàng trai hư tới từ Boston' - Aerosmith

Aerosmith sẽ tổ chức tour tạm biệt vào năm 2017 và lần tạm biệt này 'có lẽ là mãi mãi'. Tuy vậy, đây sẽ không phải là một sự tan rã. Các thành viên Aerosmith sẽ luôn ở bên nhau, như hàng nửa thế kỷ nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm