'Bom tấn' đang gây sốt 'Wonder Woman': Gal Gadot 'thoát xác' khỏi hình ảnh hoa hậu

02/06/2017 07:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Israel Gal Gadot (32 tuổi) ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong loạt phim Fast & Furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm) và từng lột tả chân dung Wonder Woman trong phim Batman v Superman: Dawn Of Justice (2016). Từ ngày 2/6, Gadot tái xuất màn bạc với chân dung Nữ thần chiến binh trong quả bom tấn được đón đợi nhất, Wonder Woman, của nữ đạo diễn Patty Jenkins.

Phim Wonder Woman kể về quá khứ của nữ chiến binh huyền thoại Diana trước khi nàng trở thành Wonder Woman gặp gỡ Người Dơi và Siêu Nhân trong Batman v Superman: Dawn Of Justice.

Diana là con gái của Nữ hoàng Hippotlya, được sinh ra trên Hòn đảo Thiên đường Themyscira, nơi sự sống bất tử. Trong phim, phi công Mỹ Steve Trevor đã bị rơi xuống hòn đảo Themyscira và anh đã kể cho Công chúa nghe về thế chiến đang diễn ra.

Sau đó, Diana rời bỏ quê nhà để khám phá thế giới, cố gắng ngăn cản cuộc chiến và từng bước trở thành Wonder Woman, một trong những siêu anh hùng vĩ đại nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Israel Gal Gadot

Từng “quậy” tại Miss Universe 2004

Có thể nói, Gadot có một nền tảng cơ bản để "phục vụ" cho vai diễn này. Trước khi đến với nghề diễn hồi năm 2007, cô từng có 2 năm phục vụ trong quân đội Israel, đảm nhiệm vai trò là một huấn luyện viên thể hình. Khi đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim Fast & Furious Justin Lin biết được điều đó, ông đã thay đổi cốt truyện của nhân vật mà cô thủ diễn trong phim và biến cô trở thành một thành viên của Mossad, cơ quan tình báo Israel.

"Justin Lin thấy thích thú khi biết tôi từng tham gia phục vụ trong quân đội Israel và ông muốn vận dụng kiến thức và khả năng sử dụng vũ khí của tôi" - Gadot nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2011.

Chú thích ảnh
Gal Gadot trong chân dung Nữ thần chiến binh

Gadot lớn lên ở Israel. Khi được hỏi quá trình trưởng thành ở Israel đã định hình nên con người và tính cách của cô như thế nào, Gadot cho biết:

"Ông nội tôi sinh ra ở Cộng hòa Czech và sống sót trong nạn tàn sát người Do Thái của phát xít Đức. Ông đã mất cả gia đình trong thời gian đó và sau tất cả những gì rùng rợn mà ông đã phải trải qua, ông luôn dạy tôi rằng, cuộc sống giờ vẫn luôn tốt dù có đen tối đến mấy, nếu cháu làm việc tốt thì những điều thiện sẽ luôn đến với mình".

Xem phim Wonder Woman, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng một Nữ thần chiến binh tài sắc vẹn toàn. Ngoài đời, Gadot là một cựu Hoa hậu Israel và từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) hồi năm 2004. Có điều, Gadot đã thể hiện sự nổi loạn trong cuộc thi này bởi cô không muốn giành chiến thắng.

"Tôi thực sự không muốn đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Tôi đã chịu quá nhiều áp lực với danh hiệu Hoa hậu Israel. Năm đó tôi 19 tuổi và tôi không phải là kiểu người ưa danh tiếng. Thế là tôi "quậy". Tôi đến cuộc thi muộn và tham gia mọi hoạt động đều lề mề. Tôi không trang điểm khi xuất hiện trong các sự kiện của cuộc thi sắc đẹp này. Khi thành viên giám khảo Paula Abdul đặt câu hỏi trong phần thi ứng xử, tôi chỉ trả lời tôi không hiểu. Vậy là "âm mưu" của tôi đã thành công" - Gadot kể lại.

Nhiều áp lực khi diễn Wonder Woman

Khi tham gia thử vai cho nhân vật Nữ thần chiến binh, Gadot chẳng hề biết đây là quá trình thử vai cho nhân vật này cho đến khi đạo diễn Zack Snyder của phim Batman v Superman nói rằng cô sẽ có màn diễn thử cùng Ben Affleck và hỏi cô có muốn biết Wonder Woman là ai.

Lebanon cấm chiếu 'Wonder Woman' vì 'nữ thần' Gal Gadot là người Israel

Lebanon cấm chiếu 'Wonder Woman' vì 'nữ thần' Gal Gadot là người Israel

Bộ Nội vụ Lebanon đã ban hành lệnh cấm chiếu bộ phim "Wonder Woman" (Nữ thần chiến binh) vì có nữ diễn viên người Israel Gal Gadot thủ vai chính.

"Tôi đã lặng đi, không thốt nên lời khi nghe đạo diễn Snyder nói như vậy. Khi tĩnh tâm lại, tôi đã cố gắng nói rành rọt là có" - Gadot kể.

Song Gadot cảm thấy áp lực lớn khi hóa thân thành Công chúa Diana của vùng Amazone, Nữ thần chiến binh với vũ khí chiến đấu là thanh gươm và chiếc dây thừng sự thật.

"Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi có cơ hội được thủ diễn một nhân vật nữ mạnh mẽ, mang tính biểu tượng như vậy. Tôi ngưỡng mộ nhân vật này. Cô đại diện cho tình yêu, lòng từ bi, sự chấp nhận và chân lý. Nhân vật này quá lớn, còn người hâm mộ đặt quá nhiều kỳ vọng.

Tôi đã cố gắng chú tâm để lột tả nhân vật sao cho hoàn hảo nhất, để kể câu chuyện về Nữ thần chiến binh theo cách thú vị nhất, cho bản thân, cho hai cô con gái và gia đình, bạn bè mình. Tôi nghĩ câu chuyện của Nữ thần chiến binh không chỉ dành cho phụ nữ hay các cô gái trẻ, mà câu chuyện của cô mang tính toàn cầu và bất cứ ai cũng có thể đồng cảm. Nếu ai trong chúng ta đều có một chút giá trị của Nữ thần chiến binh thì thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn" - Gadol bày tỏ trong cuộc chuyện trò mới đây với tạp chí People. 

Vài nét về Gal Gadot

 Gal Gadot đã có hai con gái gồm Alma (6 tuổi) và Maya (2 tháng) cùng chồng là Yaron Versano. Các con gái là một trong những lý do để cô tự hào nhận diễn Wonder Woman.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm