Biểu diễn liên tục xiếc tre 'Làng tôi' tại Hà Nội

24/08/2018 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vở diễn xiếc Làng tôi vẫn đang được tổ chức liên tục tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Làng tôi - vở xiếc tre đầu tiên tại Việt Nam được sáng tạo bởi nhóm tác giả Tuấn Lê, Nhất Lý, Nguyễn Lân và Tấn Lộc vào năm 2005, do Quỹ trò nghèo vùng cao (Cơm Có Thịt) Lune Production thực hiện. 

Chú thích ảnh

Kéo dài 60 phút với cây tre là linh hồn, vở diễn kết hợp giữa giá trị truyền thống và nghệ thuật cách tân để tái hiện bức tranh làng quê Việt Nam bình dị đầy chất thơ bằng kỹ thuật xiếc mới.

Vở diễn cũng sử dụng hơn 20 loại nhạc cụ được diễn xướng trực tiếp như đàn môi, kèn nhị, trống chèo,... kết hợp với nghệ thuật sân khấu tối giản cùng ánh sáng huyền ảo nơi các nghệ sĩ thể hiện kỹ thuật xiếc mới điêu luyện. 

Chú thích ảnh

Từ năm 2009 đến 2012, Làng Tôi đã lưu diễn quốc tế với hơn 300 suất diễn tại các quốc gia: Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Hy Lạp, Hungary, Đức và Hồng Kông. Chương trình cũng được vinh dự góp mặt tại sự kiện APEC CEO Summit 2017.

Chú thích ảnh

Làng tôi hiện được biểu diễn liên tục vào 18h một số ngày trong tuần. Riêng số tiền bán vé buổi diễn ngày 3/9 được dành để ủng hộ quỹ Trung Thu cho trẻ em nghèo vùng cao.

Lịch chiếu vở diễn "Làng tôi" (bắt đầu từ 18h): 

- Các ngày 24, 25, 29/8 và 1, 8, 12, 14, 15, 21, 22, 26/9 tại Nhà hát Tuồng Việt Nam. 

- Các ngày 27, 28/8 và 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Bảo Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm