Bella Hadid 'đau tim' vì giải GQ Người mẫu của Năm

08/09/2016 20:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bella Hadid (19 tuổi) một lần nữa chứng tỏ danh vị trong thế giới thời trang khi cô đã đoạt giải GQ Người mẫu của Năm, được tổ chức đêm 6/9 tại Bảo tàng Tate Modern ở London (Anh).

Bella mặc bộ váy hiệu Bardot màu champagne tới lễ trao giải. Khi thấy tên mình được xướng lên ở hạng mục giải Người mẫu của Năm, cô sốc đến mức cảm thấy như mình bị một cơn đau tim nhẹ.

Khi nhận giải thưởng, Bella nói: “Điều này thật điên khùng. Tôi đã làm việc thực sự siêng năng để sự điên khùng ấy được ghi nhận”.

Sau đó, Bella đã dành sự tôn vinh vô cùng cảm động cho mẹ mình là Yolanda Hadid, một cựu người mẫu nhưng hồi năm 2012 đã bị chẩn đoán mắc bệnh Lyme (bệnh phát ban kinh niên do vi khuẩn gây ra).

“Đây là lần đầu tiên mẹ tôi ra khỏi giường trong 4 năm. Tôi vô cùng hạnh phúc khi bà có mặt ở đây”.

Người mẫu khó “đặt hàng”

Có thể nói, Bella là một gương mặt nổi trội trong làng thời trang vài năm trở lại đây. Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là nhà phát triển bất động sản người Mỹ gốc Palestine Mohamed Hadid và mẹ là người Mỹ gốc Hà Lan. Em gái cô là Anwar, 17 tuổi, cũng đã trình diễn trên sàn catwalk tại tháng Men’s Fashion.

Bella đã tạo dựng sự nghiệp người mẫu từ những ước mơ của mình và chỉ trong vòng vài tháng, cô đã tham gia các chiến dịch quảng bá của thương hiệu Chanel, Givenchy và là một siêu mẫu.

Bella bắt đầu nổi danh từ việc “làm nền” cho mẹ, khi bà Yolanda xuất hiện trong loạt chương trình truyền hình thực tế Real Housewives of Beverly Hills.


Bella Hadid vui sướng hôn giải thưởng GQ mà cô giành được ở hạng mục Người mẫu của Năm

Là một tay đua ngựa rất cừ, cô định tham gia thi đấu tại Olympic 2016, nhưng do phải chống chọi với những triệu chứng của căn bệnh Lyme mà cô bị nhiễm từ khi còn nhỏ nên phải từ bỏ ước mơ bấy lâu của mình. Cô đành chú tâm vào hướng đi mới và “đóng đinh” với sự nghiệp người mẫu của mình.  

Tháng 8/2014, hãng người mẫu toàn cầu IMG đã ký hợp đồng với Bella và đến tháng 2/2015, cô bước trên sàn catwalk với dáng đi thoải mái đặc trưng, trình diễn các mẫu thiết kế của Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Balmain và Marc Jacobs.

Tại Tuần lễ Thời trang London, cô quảng bá cho các thương hiệu Topshop Unique và Giles và sau đó tới Milan để tham gia các chiến dịch quảng bá của Moschino, Missoni và Bottega Veneta.

Tháng 12/2015, nhà thiết kế thời trang lừng danh Karl Lagerfeld đã mời Bella tham gia màn trình diễn Metiers d'Art của ông ở Rome và hồi tháng 1 năm nay, Lagerfeld lại gọi cô tham gia màn trình diễn cho thương hiệu Chanel Couture của mình.

Ngày càng “đắt sô” như vậy, Bella dần trở thành người mẫu khó “đặt hàng” nên hồi tháng 3, cô chỉ tham gia giới thiệu mẫu thiết kế của các thương hiệu Givenchy, Chanel và Miu Miu tại Tuần lễ Thời trang Paris. Hồi tháng 6 năm nay, Bella đã được Models.com đưa vào danh sách Top 50 Models.

Từng “đụng độ” pháp luật

Ở New York, Bella cũng là một gương mặt nổi trội trong làng giải trí khi xuất hiện trong chương trình FentyxPuma của Rihanna và màn giới thiệu thương hiệu giày Yeezy của Kanye. Chưa kể, cô hiện là gương mặt mới của Dior Beauty.

Bạn trai hiện nay của Bella cũng là một nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, The Weeknd, tên thật là Abel Tesfaye. The Weeknd là một ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc từng giành giải Grammy, được đề cử giải Oscar. Bella bắt đầu hẹn hò với The Weeknd cách đây một năm.

Chàng trai người Canada 26 tuổi này đã tán tỉnh người đẹp bằng cách mời cô xuất hiện trong tác phẩm nghệ thuật dành cho album Beauty Behind the Madness phát hành hồi năm 2015 của mình (album này đã chiếm quán quân bảng xếp hạng ở gần 50 nước).

Tuy nhiên, Balle đã từ chối lời mời đó và đến tháng 12/2015, The Weeknd lại thuyết phục cô diễn chính trong video nhạc của nhạc phẩm In the Night và rồi cuối cùng The Weeknd đã “cưa đổ” siêu mẫu.

Có một sự nghiệp đang lên “như diều gặp gió”, nhưng Bella từng “đụng độ” với pháp luật khi hồi tháng 7/2014, cô đã bị bắt giữ và bị cáo buộc lái xe trong lúc say rượu. Cô đã bị treo bằng lái xe 1 năm và bị phạt 6 tháng tù treo. Với tội danh đó, Bella còn phải lao động công ích 25 giờ và dự 20 giờ học giảng giải những mối nguy hại từ rượu.

Vài nét về giải GQ

Giải GQ được tổ chức hàng năm sau khi được sáng lập hồi năm 1998 nhằm tạo “sân chơi” cho nhiều ngôi sao quốc tế. Sự kiện này luôn thu hút nhiều ngôi sao điện ảnh, nhạc sĩ, người mẫu và nhà thiết kế thời trang.

Tại lễ trao giải năm 2015, thành viên nhóm nhạc huyền thoại Rolling Stone, Keith Richards, được trao giải Huyền thoại; James Corden đoạt giải TV Personality và giải Biểu tượng thuộc về Lionel Richie. 

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm