Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử - Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2019

24/11/2019 21:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 24/11, tại Cần Thơ đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử - Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2019.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI: Quảng bá bối cảnh quay phim tại Việt Nam

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI: Quảng bá bối cảnh quay phim tại Việt Nam

Ngày 24/11, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội thảo “Bối cảnh quay phim tại Việt Nam”.

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Giám khảo nhận xét, năm nay Liên hoan thu hút 9 đơn vị quận, huyện của thành phố Cần Thơ tham gia với hơn 100 nghệ nhân, diễn viên. Các đội thi có đầu tư bài bản về trang phục, tiết mục, đa dạng các thể điệu.

Chú thích ảnh
Các tiết mục đạt giải cao trong Liên hoan được trình diễn tại Lễ bế mạc.
Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Liên hoan diễn ra từ ngày 21/11 đến 24/11, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tạo sân chơi định kỳ về hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian Nam Bộ nói chung. Qua đó thúc đẩy phong trào đàn hát dân ca, tài tử trong toàn thành phố Cần Thơ.

Qua ba đêm thi diễn sôi nổi, ở nội dung đờn ca tài tử, tiết mục đơn ca "Anh là người lính Trường Sa" của nghệ sỹ Hồng Trúc, đơn vị huyện Phong Điền được trao giải Nhất; giải Nhì thuộc về 3 tiết mục "Một góc nhớ" (Nghệ sĩ Kim Phóng, huyện Phong Điền), "Giải oan cho chồng" (Nghệ sĩ Thu Hà, quận Bình Thủy), "Người là viên ngọc quý" (Nghệ sĩ Thanh Trúc, huyện Thới Lai).

Tiết mục hòa ca "Dâng Bác những mùa hoa" của đơn vị huyện Phong Điền đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về các tiết mục "Đêm trăng vĩnh biệt" (quận Thốt Nốt), "Theo anh về đất Tây Đô" (quận Bình Thủy), "Đồng lòng" (quận Ô Môn).

Ở thể loại tốp ca ra bộ, giải Nhất thuộc về đội huyện Phong Điền với tiết mục "Quê hương ngày mới"; các tiết mục "Niềm vui ngày hội", "Tự hào Thới Lai" (huyện Vĩnh Thạnh), "Cần Thơ ngày mới" (quận Ninh Kiều) đạt giải Nhì.

Ở thể loại hòa tấu, giải Nhất thuộc về đơn vị quận Cái Răng với tiểu phẩm "Phụng hoàng lai nghi"; giải Nhì thuộc về 2 tiểu phẩm "Nam xuân" (quận Ô Môn) và "Đảo ngũ cung" (huyện Phong Điền).

Ở phần thi dân ca Nam Bộ, tiết mục đơn ca "Lý trái mướp" (huyện Phong Điền), song - tam ca "Ra giêng anh cưới em" (quận Ô Môn), tốp ca "Hương sắc phương Nam" (quận Cái Răng) đoạt giải Nhất.

Ở giải toàn đoàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Phong Điền đoạt giải Nhất.

Ánh Tuyết - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm