Bê bối ma túy của T.O.P phủ bóng đen lên cuộc tái xuất của G-Dragon

08/06/2017 11:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bê bối sử dụng cần sa của T.O.P, thành viên nhóm nhạc K-pop nổi tiếng Big Bang, đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc tái xuất của thành viên cùng nhóm nhạc, G-Dragon, với vai trò nghệ sĩ solo. Hôm 7/6, G-Dragon đã phát hành đĩa đơn Bullshit, ca khúc mang âm hưởng hip-hop.

Vụ bê bối ma túy của T.O.P bất ngờ được đưa tin trên bản tin của một đài kênh truyền hình áp địa phương hôm 1/6, một tuần trước khi G-Dragon tung ra ca khúc mới.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bìa album mới của G-Dragon, mang tựa đề "Kwon Ji Yong"

Ca khúc này nằm trong album mới của G-Dragon, mang tựa đề Kwon Ji Yong, là tên thật của nam ca sĩ.

G-Dragon đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc, tạo ảnh hưởng trong K-pop bằng việc tổ chức các triển lãm nghệ thuật và thiết lập thương hiệu thời trang riêng. Album mới nhất của anh, COUP D'ETAT (2013), đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Trong quá khứ, G-Dragon cũng từng bị thẩm vấn song không bị truy tố vì hút cần sa

Tuy nhiên, hồi tuần trước nhân danh T.O.P, G-Dragon đã phải xin lỗi công chúng về bê bối ma túy của thành viên cùng ban nhạc, trước khi anh bắt đầu các hoạt động solo.

"Chúng tôi xin lỗi khi đã khiến các bạn lo lắng. Chúng tôi khẳng định sẽ không có chuyện tương tự xảy ra trong tương lai. Xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi" – G-Dragon nói trong cuộc gặp mặt fan ở Osaka (Nhật Bản) hôm 3/6.

G-Dragon cũng từng bị công tố viên thẩm vấn khi anh bị bắt gặp hút cần sa trong thời gian thực hiện chuyến lưu diễn ở Nhật Bản hồi tháng 5/2011. Tuy nhiên, G-Dragon không bị truy tố vì anh chỉ hút một lượng nhỏ cần sa và đây là lần đầu tiên anh phạm tội.

Chú thích ảnh
T.O.P hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch sau khi dùng nhiều loại thuốc quá liều

Có điều, lượng ma túy nhỏ đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh của G-Dragon và anh đã phải mất 6 năm để gây dựng lại danh tiếng.

Nhưng T.O.P đã không rút ra được bài học từ sai lầm của G-Dragon mà vẫn dính vào chất gây nghiện đó, khiến cho người hâm mộ buồn lòng.

Nhà phân tích Lee Ki Hoon nói: "Cổ phiếu của công ty quản lý nhóm nhạc là YG đã sụt giảm không phải do bê bối ma túy của T.O.P mà do G-Dragon. Trước đây, G-Dragon cũng vướng vào chuyện hút cần sa và T.O.P thừa nhận tội của mình một tuần trước khi G-Dragon tái xuất. Bê bối của T.O.P đã khiến công chúng nhớ lại vụ của G-Dragon và họ muốn biết được đúng sự thật về bê bối của G-Dragon".

Mẹ T.O.P khóc lóc kêu than con bà sắp chết

Mẹ T.O.P khóc lóc kêu than con bà sắp chết

Mẹ T.O.P, thành viên nhóm nhạc K-pop Big Bang, đã rất tức giận khi cảnh sát đưa tin con trai bà chỉ đang ngủ khi được nhập viện do dùng thuốc an thần.

Hôm 6/6, T.O.P đã khẩn cấp được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và nguy kịch sau khi dùng nhiều loại thuốc quá liều. T.O.P hiện đang được điều trị tích cực trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đại học Ewha.

Cô của T.O.P đã tuyên bố với tờ E Daily rằng T.O.P đang mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu. Anh dùng thuốc thường xuyên theo đơn, và phía cảnh sát Gangnam cũng đã tiết lộ từng thấy T.O.P dùng thuốc trong quân ngũ.

Cùng nghe ca khúc mới Bullshit của G-Dragon:

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm