Bất ngờ tìm thấy phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới tại Indonesia

12/12/2019 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh trong hang động đá vôi mô tả quang cảnh săn bắn thời tiền sử được tìm thấy cách đây 2 năm trên đảo Sulawesi của Indonesia có thể sẽ là tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất thế giới, sau khi giới khoa học xác định bức vẽ này đã tồn tại gần 44.000 năm.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Khoảng 90% thánh tích và tác phẩm nghệ thuật được bảo toàn

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Khoảng 90% thánh tích và tác phẩm nghệ thuật được bảo toàn

Khoảng 90% các thánh tích và tác phẩm nghệ thuật vô giá nằm trong nhà thờ Đức Bà Paris đã được cứu khỏi trận hỏa hoạn kinh hoàng hôm 15/4.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature ngày 11/12, nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Griffith của Australia xác định tuổi đời của bức tranh ít nhất là 43.900 năm, tức vào thời kỳ đồ đá cũ muộn. Bức tranh có chiều rộng 4,5m đã bị thời gian hao mòn này mô tả cụ thể hình ảnh bán thân của một thợ săn đang săn đuổi con mồi.

Theo đánh giá các nhà nghiên cứu, hình ảnh trong bức tranh là câu chuyện tường thuật và là tác phẩm nghệ thuật tượng hình sớm nhất trên thế giới. Phát hiện này đặc biệt có giá trị, mở ra cơ hội tìm hiểu những câu chuyện hư cấu về giai đoạn sau cùng và cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử tiến hóa của ngôn ngữ loài người, cũng như sự phát triển của các mô thức nhận thức tương tự hiện đại.

Chú thích ảnh
Một hình vẽ của người tiền sử tại Indonesia. Nguồn: theguardian.com

Trước đó, một bức tranh hang động đá vôi về một loài động vật cũng được tìm thấy trên đảo Borneo của Indonesia và được xác định có tuổi đời ít nhất 40.000 năm.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm