Bắt đầu ‘Giấc mơ hồi sinh’ nhà Lang từ đống tro tàn

05/06/2015 20:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay, 5/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đã diễn ra triển lãm ảnh Giấc mơ hồi sinh nhằm gây quỹ khôi phục ngôi nhà Lang của người Mường, Hòa Bình bị hủy hoại cuối năm 2013.

Triển lãm nằm trong Chiến dịch Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh được cộng đồng nghệ sỹ của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường tổ chức.

Nhóm nghệ sỹ ra mắt khán giả trong giờ khai mạc

Tham gia triển lãm có 10 nghệ sỹ và nhiếp ảnh gia. Mỗi người có cá tính và ý thức sáng tác độc lập, như ảnh của Nguyễn Quốc Dũng chú ý đến ánh sáng và không khí thể hiện, ảnh của Lê Lượng lại giản dị đời thường “miêu tả cuộc sống như nó vốn có”. Ảnh của Phạm Hoàng Minh đưa nghệ thuật tạo hình vào tác phẩm hay ảnh Ngô Xuân Phú thu hút với những gương mặt trẻ em vùng cao...

Họ là những tay máy chuyên hoặc không chuyên, nhưng đến với nghệ thuật bằng đam mê, sự ngẫu hứng, ham muốn trải nghiệm và cảm nhận thế giới xung quanh bằng ý thức duy mỹ.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng

Triển lãm là sự chung tay của cộng đồng với mong muốn đưa nhà Lang trở lại từ đống tro tàn. Toàn bộ số tiền bác tác phẩm trong triển lãm này sẽ dành ủng hộ cho Chiến dịch Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.

Triển lãm Giấc mơ hồi sinh diễn ra trong hai ngày từ 5/6 đến hết ngày 6/6/2014.

Một số ảnh trưng bày tại triển lãm:

Quỳnh Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm