Bảo tàng ở Vienna bị nghi sở hữu tranh ăn cắp

07/01/2013 06:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng Do thái ở Vienna, Áo, đang lưu giữ hàng trăm cuốn sách và tác phẩm nghệ thuật có thể đã bị phát xít Đức đánh cắp. Đây là thông tin do tờ Der Standard của Đức đưa ra hôm 6/1.

Tờ báo nói rằng một chương trình kiểm tra bắt đầu hoạt động hồi năm 2007, cho thấy khoảng 500 - 900 cuốn sách ở bảo tàng có nguồn gốc đáng ngờ.

Đáng chú ý nhất trong số đó là các bức tranh do danh họa Jehudo Epstein vẽ. Ông đã rời khỏi Áo vào năm 1936 và gửi lại 172 họa phẩm của mình cho nhà công nghiệp Bernhard Altmann giữ. Rồi Altmann cũng phải bỏ trốn khỏi Áo vào năm 1938, khi phát xít Đức thôn tính Áo và nhà máy của ông bị tịch thu.

Bà quả phụ của Epstein đã cố tìm lại các bức tranh sau năm 1947 nhưng vô ích. Một số các bức tranh sau đó được phát hiện trong các cuộc đấu giá ở Áo và vài bức bằng cách nào đó đã lọt vào bộ sưu tập của Bảo tàng Do thái.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm