Ban nhạc Đức bị cáo buộc nghiêm trọng khi diễn bất hợp pháp ở 'vùng đất cấm'

06/08/2017 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ban nhạc techno của Đức Scooter đang phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng vì biểu diễn trong một liên hoan ở khu vực Crimea đã sáp nhập vào Nga năm 2014, đại sứ Ukraine ở Đức cho biết trong buổi phỏng vấn hôm thứ Bảy.

Andrij Melnyk, phái viên Ukraine tại Đức, nói với tạp chí Funke Mediengruppe rằng quyết định vào khu vực Crimea “bất hợp pháp” của nhóm Scooter hôm thứ Năm “không chỉ là một vụ bê bối , mà còn là một tội ác sẽ phải chịu hậu quả pháp lý nghiêm trọng”.

Chú thích ảnh
Ban nhạc Scooter biểu diễn ở Crimea hôm 5/8

Melnyk nói thêm rằng các công tố viên Ukraine đã bắt đầu thủ tục tố tụng chống lại ban nhạc.

“Đây không phải vi phạm nhỏ mà là một tội ác nghiêm trọng cần bị trừng trị”, ông nói với tạp chí.

Ban nhạc Scooter xuất hiện tại liên hoan nhạc rock ZBFest ở Balaklava hôm thứ Sáu.

Trưởng nhóm Baxxter nói với truyền thông Đức tháng trước rằng ban nhạc dự định tới Crimea biểu diễn, không có ý đồ chính trị gì.

Nga bác bỏ tin đồn ép buộc bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea

Nga bác bỏ tin đồn ép buộc bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Crimea

Phát biểu với báo giới ngày 17/2, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, khẳng định việc bỏ phiếu sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga là tự nguyện, tất cả các nghị sỹ đều ủng hộ quyết định như thế.

Hiện chưa có bình luận từ ban nhạc về vấn đề này.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm