Anh tạm cấm xuất khẩu bức 'Rembrandt Laughing'

18/07/2013 06:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh Rembrandt Laughing, được danh họa Hà Lan thế kỷ 17 Rembrandt vẽ vào khoảng năm 1628, đã bị Chính phủ Anh cấm xuất khẩu cho tới ngày 15/10, trong nỗ lực giữ được kiệt tác này ở lại Anh.

Họa phẩm đã được Bảo tàng Getty ở Los Angeles mua tại một cuộc đấu giá hồi tháng 5.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Anh Ed Vaizey nói: “Tôi hy vọng lệnh cấm xuất khẩu bức tranh sẽ giúp nhà sưu tầm nào đó có đủ thời gian để giành lại bức tranh này cho nước Anh”.

Rembrandt Laughing, là một trong số ít họa phẩm được vẽ trên đồng, được cho là một tác phẩm chân dung tự họa của Rembrandt.

Trước đó, người ta không tin đây là họa phẩm của Rembrandt nên nó chỉ đạt giá 2.200 USD tại một cuộc đấu giá ở Cirencester. Sau này, nó đã được một người mua giấu tên trả giá 3,3 triệu USD.

Họa phẩm đạt giá cao nhất của Rembrandt trong một cuộc đấu giá là Portrait Of A Man, Half-Length, With His Arms Akimbo, đạt giá 30,5 triệu USD hồi năm 2009.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm