Ấn tượng với 'Tinh hoa Việt Nam' tại Pháp

29/01/2020 10:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội ART SPACE tổ chức sự kiện Tinh hoa Việt Nam (tên tiếng Pháp La Quintessence du Vietnam) ngày 25/1, đúng mùng 1 Tết nguyên đán, tại Trung tâm văn hóa La Carrrière của thành phố Saint Herblain, Pháp, để giới thiệu ngày Tết truyền thống cùng những nét văn hoá đặc sắc của Việt Nam tới cộng đồng người Việt tại Pháp và những người Pháp yêu Việt Nam.

Tìm bản nguyên Tết Nguyên đán và nghi lễ Tết cung đình tôn nghiêm qua các triều đại Việt Nam

Tìm bản nguyên Tết Nguyên đán và nghi lễ Tết cung đình tôn nghiêm qua các triều đại Việt Nam

Tết Nguyên đán trong cung đình được nhà Trần tổ chức rất trọng thể, kéo dài từ ngày lập Xuân đến tận tháng Hai. Tháng Chạp, ngày lập Xuân, các quan văn võ mặc lễ phục, cài hoa lên đầu, vào Đại nội dự yến. 

Sự kiện bao gồm chợ Tết truyền thống bày bán các món ăn đường phố, trò chơi dân gian, hoa quả và mứt Tết… cùng chương trình nghệ thuật phong phú giới thiệu âm nhạc dân gian và hiện đại của Việt Nam. Các hoạt động được bố trí liên tục trong suốt cả ngày, kéo dài từ 10h sáng tới 23h đêm. 

Đến tham dự sự kiện có ông Sebastien Royer, phó thị trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế và ông Driss Said, phó thị trưởng phụ trách Văn hóa của thành phố Saint Herblain. 

Chú thích ảnh
Ông Sebastien Royer, phó chủ tịch phụ trách Quan hệ quốc tế của thành phố Saint Herblain (Pháp), chụp ảnh cùng nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, trưởng BTC chương trình, khi đến tham dự sự kiện “Tinh hoa Việt Nam”

Chương trình nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của bạn bè quốc tế, với hơn 1500 lượt người ước tính đã tới tham quan chợ Tết và hơn 600 người tham dự buổi trình diễn âm nhạc, trong đó đa số là người Pháp và Việt kiều. Rất nhiều gia đình di chuyển từ các thành phố khác để tới tham dự chương trình Tết, như từ Paris, Angers, Rennes, Lorient, Saint Nazaire…thậm chí từ Lyon (cách hơn 1000 km). 

Toàn bộ sự kiện Tinh hoa Việt Nam được dàn dựng và thực hiện bởi nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Trang cũng là chủ tịch kiêm đồng sáng lập của ART SPACE - Hiệp hội phát triển và xúc tiến các hoạt động giáo dục, nghệ thuật và giao thoa văn hoá dành cho trẻ em tại Pháp.

Tinh hoa Việt Nam là chuỗi sự kiện chợ Tết và lễ hội âm nhạc nghệ thuật với mong muốn giới thiệu cho bạn bè Pháp những nét độc đáo của ngày Tết cổ truyền, đồng thời đề cao vẻ đẹp của văn hóa ẩm thực và âm nhạc nghệ thuật của Việt Nam. 

Cụ thể, chợ Tết qui tụ gần 20 gian hàng bày bán các món ăn Việt Nam đặc sắc như: nem, giò lụa, bánh chưng, xôi xéo, bún bò, mứt Tết, chè bưởi…

Đặc biệt, Hội chợ Tết Tinh hoa Việt Nam còn chào đón 4 thương hiệu đến từ Việt Nam: thương hiệu áo dài Nắng, thương hiệu Hỏa Trầm (trầm hương tự nhiên), thương hiệu THE HAI YEN (cà phê yến sào, tinh bột nghệ, xà phòng organic…), thương hiệu Go-Indochine (dịch vụ du lịch Việt Nam và các nước Đông Nam Á).

Chú thích ảnh

Không chỉ có khu ẩm thực, Hội chợ Tết Việt còn có các gian hàng lưu niệm và trò chơi dân gian, thu hút rất đông trẻ em và cả người lớn, ví dụ như workshop làm bao lì xì, khu vực vẽ nón và mẹt tre…, với mục đích giúp trẻ em và cả người lớn khám phá nét độc đáo của văn hóa Việt.

Bên cạnh Hội chợ Tết Việt, chương trình lễ hội âm nhạc nghệ thuật Tinh hoa Việt Nam cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua khi huy động được sự tham gia của gần 100 người lớn và trẻ em mang quốc tịch Việt Pháp biểu diễn trên sân khấu.

Có thể kể đến các phần trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc như : điệu múa cồng chiêng của Tây Nguyên, múa hoa sen, múa quạt, múa nón, trình diễn võ cổ truyền, tiết mục múa dân gian hiện đại Tứ phủ mang đậm màu sắc tâm linh…

Chú thích ảnh
Điệu múa nón “Hồn quê” được thực hiện bởi các chị em Việt kiều đang sinh sống tại thành phố Nantes, Pháp

Đặc biệt nhất là phần trình diễn của 20 cô gái xinh đẹp mang các quốc tịch khác nhau: Việt Nam, Pháp, Mexico, Columbia… trong trang phục áo dài truyền thống của thương hiệu áo dài Nắng, thể hiện 3 bộ sưu tập mang tên Giai kỳ, Tích xuân Thiên uyển, cùng lời khẳng định “Áo dài là quốc phục của dân tộc Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ quốc tịch Việt Pháp trong phần trình diễn trích đoạn “Giải cứu Nữ thần Mặt trời”

Trích đoạn nhạc kịch Giải cứu nữ thần Mặt Trời sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian Tây Nguyên và được phóng tác từ hình tượng Nữ thần Mặt Trời trong sử thi Tây Nguyên và thần thoại Ê-đê. Nội dung trích đoạn xoay quanh cuộc sống trù phú và hạnh phúc nơi buôn làng của người Ê-đê và niềm tin của họ vào sự hiện diện của Nữ thần Mặt Trời - vị thần che chở và đem lại của cải, sự trù phú cho người dân.

Tuy nhiên, sự bình yên nhanh chóng chấm dứt bởi sự đố kị độc ác của bọn cướp sống ở một ngôi làng xa xôi ẩn sâu trong vùng núi. Lợi dụng buổi đêm lúc dân làng đang ngủ say, bọn cướp tràn đến bắt cóc nữ thần mặt trời.  Đối đầu với sự hung ác của bọn cướp, người Ê-đê không hề hoảng sợ mà đã dũng cảm đứng lên đấu tranh giành lại Nữ thần mặt trời về cho buôn làng. 

Chú thích ảnh
Phần trình diễn võ thuật được thực hiện bởi những người Pháp say mê Việt Võ Đạo của Hiệp hội Minh Long Saint Herblain

Được viết kịch bản bởi nhạc sĩ Hoàng Thu Trang, chỉ đạo võ thuật bởi võ sư Aziz Abdouss, lần đầu tiên được công diễn trên sân khấu của Tinh hoa Việt Nam, trích đoạn nhạc kịch Giải cứu Nữ thần Mặt trời là một bản hoà ca giao thoa văn hoá Việt Pháp, trong đó sử dụng cả chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, phụ trợ bởi âm nhạc Pháp, kèm với múa dân gian, nhảy hiện đại kết hợp với võ cổ truyền Minh Long Võ Đạo. Bên cạnh đó, vở nhạc kịch còn có sự tham gia của gần 50 diễn viên không chuyên mang quốc tịch Việt - Pháp, trong đó có gần 30 trẻ em.

Chú thích ảnh
Phần trình diễn “Để Mị nói cho mà nghe” của các bạn sinh viên Việt Nam tại Pháp

Ông Sebastien Royer, phó thị trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế của thành phố Saint Herblain, nhận xét khi tới tham gia Hội chợ Tết Việt: Hội nhập các nền văn hóa luôn là mục tiêu mà thành phố Saint Herblain hướng tới và những sự kiện như Tinh hoa Việt Nam sẽ giúp cộng đồng có cơ hội khám phá nhiều hơn về những nền văn hóa độc đáo trên thế giới, như Việt Nam. Những điều các bạn làm được quá tuyệt vời, làm cho tôi thêm ấn tượng sâu sắc với Việt Nam.

Bà Edith Nouel, một khán giả Pháp tham gia chương trình, cho biết: Chúng tôi thật sự bị chinh phục bởi những phần trình diễn nghệ thuật trong chương trình. Có một sự đầu tư không hề nhỏ về trang phục, đạo cụ, vũ đạo… và làm cho chúng tôi không thể rời mắt. Nếu được, tôi rất muốn xin một vài tấm ảnh của các điệu múa trong chương trình để chia sẻ với bạn bè và người thân.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm