Ấn hành tập thơ 'Sài Gòn độc bản'

04/03/2015 06:18 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - “40 năm lớn lên cùng thành phố” là chủ đề của Sân thơ trẻ TP.HCM trong Ngày thơ Việt Nam năm nay.

Từ 17h ngày 4/3 đến 16h ngày 5/3, tại 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM, các nhà thơ trẻ trưởng thành sau 1975 sẽ giao lưu, tiệc trà, giới thiệu sách, treo poster 24 chân dung nhà thơ trẻ có nhan sắc “gần gũi” với người yêu thơ…


Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh sẽ mặc trang phục áo dài đọc thơ trên nền guitar trong chương trình thơ “40 năm lớn lên cùng thành phố” tại Sân thơ trẻ

Đặc biệt, tập thơ độc bản mang tên Sài Gòn độc bản gồm 40 tác phẩm của 40 nhà thơ trẻ đang sinh sống tại TP.HCM sẽ được giới thiệu đến công chúng yêu thơ. 40 nhà thơ trẻ, gồm: Trần Lê Sơn Ý, Ly Hoàng Ly, Trương Gia Hòa, Lê Thiếu Nhơn, Phùng Hiệu, Đồng Chuông Tử, Hoa Níp, Kiều Maily, Ngô Thúy Nga, Ngô Liêm Khoan, Hạnh Ngộ, Vương Chi Lan, Nguyệt Phạm, Chiêu Anh Nguyễn, Khương Hà Bùi, Lê Thùy Vân, Minh Đan, Tiểu Quyên, Thục Linh, Miên Du, Anh Khang, Ngọc Anh, Lê Văn Lâm, Nguyễn Phong Việt, Đào Lê Na, Tiểu Châu, Trần Ngọc Khánh Dư, Sâm Cầm, Hồ Huy Sơn, Tiểu Vũ, Nguyễn Thị Bích Phụng, Song May, Trần Võ Thành Văn, Bùi Tuyết Nhung, Phạm Phương Lan, Trần Huy Minh Phương, Phương Huyền, Thanh Bình Nguyên, Nồng Nàn Phố.

Lúc 15h ngày 5/5, chương trình thơ “Tuổi trẻ tình yêu với Sài Gòn” với sự trình diễn của 10 nhà thơ trẻ trên nền guitar. Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh, “đạo diễn” Sân thơ trẻ này, cho biết: “Tập thơ độc bản về Sài Gòn sẽ được bán đấu giá trong dịp này. Số tiền bán đấu giá sẽ được dùng giúp các nhà thơ trẻ trong sáng tác và ấn hành tác phẩm”.

T.Kiều
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm