Ai Cập tìm thấy tượng chị gái Tutankhamun

11/12/2013 09:58 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Ai Cập cho biết họ đã tìm thấy bức tượng mang hình Ankhesamon, chị gái Vua Tutankhamun, vốn bị đánh cắp trong các cuộc bạo loạn xảy ra ở đất nước này hồi tháng 8. Năm lên 9 tuổi, Tutankhamun đã kết hôn với chị gái Ankhesamon.

Bức tượng nhỏ bằng đá vôi nằm trong số hàng trăm di sản đã bị đánh cắp từ bảo tàng ở Mallawi. Một cảnh sát đã tìm thấy nó trong một cửa hàng cà phê ở quận Khan el-Khalili, thủ đô Cairo. Ông Mohamed Ibrahim, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập, khẳng định: “Bức tượng là 1 trong số những di sản quan trọng nhất của bảo tàng”.

Bức tượng hầu như vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó cần phải được phục chế, trước khi được trưng bày trong một bảo tàng mới tôn vinh gia đình cha của Tutankhamun là Pharaoh Akhenaten. Gia đình Akhenaten thống trị Ai Cập cổ đại vào khoảng năm 1.500 trước Công nguyên.

Bức tượng hầu như vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó cần phải được phục chế, trước khi được trưng bày trong một bảo tàng mới tôn vinh gia đình cha của Tutankhamun là Pharaoh Akhenaten. Gia đình Akhenaten thống trị Ai Cập cổ đại vào khoảng năm 1.500 trước Công nguyên.

Bảo tàng Mallawi là một trong nhiều nơi bị cướp phá trong các cuộc bạo loạn ở Ai Cập nhằm lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi. Trong nhiều thế kỷ qua, nhiều di chỉ cổ đại của Ai Cập đã trở thành mục tiêu của bọn “săn lùng cổ vật”. Tuy nhiên, mộ của vị vua trẻ Tutankhamen đã may mắn “thoát nạn” và nhờ vậy nên vẫn gần như còn nguyên vẹn, cho tới khi nhà khảo cổ Anh Howard Carter phát hiện vào năm 1922.

Kể từ khi xảy ra các cuộc bạo loạn ở Ai Cập nhằm lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, những kẻ xấu đã cướp phá nhiều bảo tàng và di chỉ khảo cổ, khiến nhiều cổ vật quý giá đã bị bán trên thị trường đen.  

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm