42 công trình, tác phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Văn nghệ dân gian 2018

22/12/2018 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các công trình nghiên cứu xuất sắc trong năm 2018 đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức vào sáng nay 22/12 tại Hà Nội.

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật 'cán mốc' hơn 100 lượt trao giải

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật 'cán mốc' hơn 100 lượt trao giải

Sáng 29/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp với Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật tổ chức lễ trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 19 - năm 2018.

Trong đó, giải Nhất thuộc về  công trình Tượng thờ Hin đu giáo từ đền tháp Chăm đến chùa miếu Việt của chi hội Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế. Theo đánh giá của Hội đồng xét giải, đây là một chuyên khảo đặc sắc, có sự nghiên cứu và tìm hiểu công phu về văn hóa Chăm tại khu vực miền Trung, cũng như sự tiếp biến và phát triển của nhánh văn hóa này khi hòa cùng dòng văn hóa chung của dân tộc trong lịch sử. Ngoài ra, chuyên khảo cũng sưu tầm được nhiều hình ảnh, tư liệu có giá trị trong quá trình trực hiện.

Chú thích ảnh
GS Tô Ngọc Thanh (phải) trao giải Nhất giải thưởng Văn nghệ dân gian 2018. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cũng trao 11 giải Nhì, 25 giải Ba và 5 giải khuyến khích cho các công trình nghiên cứu khác. Tổng cộng, trong số 42 công trình giành giải có 17 công trình về lý luận văn hóa dân gian; 14 công trình về phong tục tập quán và lễ hội, 3 công trình về tri thức dân gian, 3 công trình về nghệ thuật tạo hình và 5 công trình về nghệ thuật biểu diễn.

Theo đánh giá của GS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội, giải thưởng Văn nghệ dân gian 2018 có số công trình dự thi không nhiều (67 công trình) nhưng đạt chất lượng khá cao so với năm ngoái. Đặc biệt, không dừng ở việc sưu tầm tư liệu, nhiều công trình đã đi sâu vào khảo sát, và tìm hiểu sự phát triển, cũng như quy luật vận hành của các di sản văn hóa dân gian – điển hình là các công trình Tạo hình và trang trí trên bàn thờ Phật bằng đá, Chùa Việt Nam cuối thế kỷ XIV,Tháp cổ Chăm Pa, Đặc điểm truyện thơ Mường…

Chú thích ảnh
Trao bằng xác nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho cho một số nghệ nhân tại chương trình. Ảnh: TTXVN

Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao bằng xác nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam năm 2018 cho 21 nghệ nhân; đồng thời tổ chức vinh danh một số hội viên ở các độ tuổi 80 và 90.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm