Xem nghe thấy đọc cuối tuần: Sài Gòn hiện đại qua 10 biểu tượng

23/02/2019 08:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật cuối tuần:

Xem nghe thấy đọc tuần này: Thơ chọn hướng 'thi dĩ tải đạo'

Xem nghe thấy đọc tuần này: Thơ chọn hướng 'thi dĩ tải đạo'

Văn chương Đông Á ngày xưa quan niệm “văn dĩ tải đạo”, “thi dĩ duyên tình”, nhưng ngày Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 năm 2019 đã chọn hướng “thi dĩ tải đạo”. Hướng về sông núi, biên cương, biển đảo… là chủ đề mà nhiều tỉnh thành năm nay chọn lựa.

Chương trình “Những thanh âm bẽn lẽn và tinh tế” lúc 21h tại Hanoi Rock City (27/52 Tô Ngọc Vân), đêm nhạc với nhiều cung bật âm thanh độc qua qua sự biểu diễn của: nhạc sĩ electro-acoustic Lương Huệ Trinh, Tiny Giant (vocal-electro), nghệ sĩ đàn tranh Hà Thu Hằng và Nguyễn Thùy Dung, nghệ sĩ âm thanh Jett Ilagan.

Ra mắt album “Nhìn lại” của Ngô Hồng Quang & Phan Lê Hà, lúc 20h ngày 22/2 tại Manzi (14 Phan Huy Ích, Hà Nội). Album là sự kết hợp giữa thơ đương đại của nhà thơ Phan Hà Lê và các dòng nhạc dân gian qua sự trình diễn của nghệ sĩ Ngô Hồng Quang. Trong buổi ra mắt này Ngô Hồng Quang sẽ trình diễn một số tiết mục trong album, đồng thời chia sẻ về “nhân duyên” mà hai người đã gặp nhau để hình thành nên album này.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang và giáo sư Phan Lê Hà trong buổi ra mắt album. Ảnh: Sơn Trần/báo Tuổi trẻ

Khai mạc Triển lãm “Máy móc là tự nhiên”, lúc 18h ngày 22/2 tại The Factory Contemporary Arts Centre (15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM). Triển lãm gồm loạt tác phẩm nhiếp ảnh và hình ảnh động của 15 nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam, diễn tả những tâm trạng của con người trước 2 đối tượng “tự nhiên và máy móc”.

Sài Gòn hiện đại qua 10 biểu tượng, lúc 18h ngày 22/2 tại Salon Saigon (6 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM). Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Tiến đồng thời cũng là tác giả cuốn sách Sài Gòn hai đầu thế kỷ sẽ nói đến quá trình Sài Gòn trở thành đô thị hiện đại từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 (1860 - 1950) thông qua 10 biểu tượng kiến trúc và cảnh quan may mắn còn tồn tại theo năm tháng.

Chú thích ảnh
Tác giả Phúc Tiến tại Paris với cuốn sách "Sài Gòn Then and Now. Hai đầu thế kỷ". Ảnh: Internet

Giới thiệu nhạc cổ điển, lúc 19h ngày 23/2 tại 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM. Chương trình sẽ giới thiệu tính năng của các nhạc cụ kèn gỗ và kèn đồng của dàn nhạc giao hưởng, có minh họa bằng những tiết mục biểu diễn sống động, hấp dẫn.

“Long thần tướng” tham dự Cosmic Day 2019, sự kiện diễn ra lúc 10h ngày 24/2 tại 116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM. Trong sự kiện lần này, nhóm tác giả sẽ chia sẻ về quá trình sản xuất tập 4, những thành tựu mà dự án đã đạt được, trả lời câu hỏi của các bạn độc giả. Và nhóm cũng sẽ bật mí về tương lai tập 5 của Long thần tướng.

BM (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm