Trưởng BTC hội Lim: 'Liền anh, liền chị miễn cưỡng ngả nón để khách thả tiền!'

12/02/2014 11:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - "Liền anh, liền chị không bao giờ ngả nón xin tiền trong hội Lim. Tại du khách nghe hát hay rút tiền ra bồi dưỡng liền anh, liền chị. Theo phép lịch sự của người Kinh Bắc, liền anh, liền chị miễn cưỡng ngả chiếc nón đang đội để khách thả tiền vào".

Đó là khẳng định của ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ Tịch UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh), trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội Lim 2014.

Theo ghi nhận của Thể thao & Văn hóa, trong hội Lim năm nay, liền anh liền chị không còn ngả nón nhận tiền như mọi năm. Thay vào đó, liền anh, liền chị dùng khay "để khách thả tiền vào".

Bên cạnh chuyện "nhận tiền", toàn cảnh hội Lim năm nay vẫn còn những nhếch nhác với nhiều hình ảnh "gai mắt".

Chùm ảnh phản ánh của Thể thao & Văn hóa.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm