Triển lãm "Việt Nam - Bài ca chiến thắng"

22/04/2012 06:53 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Kỷ niệm 37 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 2012), ngày 21/4, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Hội trường Thống Nhất TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam - Bài ca chiến thắng.

Triển lãm giới thiệu hơn 150 bức ảnh về cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân Việt Nam giai đoạn 1965 - 1975 và phản ánh nét đẹp thiên nhiên, những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh

Đại úy Vũ Đăng Toàn (trái) và đại tá Bùi Quang Thận giao lưu với các bạn trẻ bên cạnh chiếc xe tăng mang số hiệu 843 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Đặc biệt, triển lãm cũng trưng bày những tác phẩm nổi tiếng như: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tác giả Minh Trường; Từ thần sấm xuống xe trâu, tác giả Văn Bảo; Mẹ con ngày gặp mặt của tác giả Lâm Hồng Long...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: “Trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, hơn 260 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, trong đó có trên 40 phóng viên nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường nhưng những tác phẩm của các anh, chị để lại là vô giá. Họ thật sự là những nhà báo chiến sĩ, những người viết sử đất nước bằng ống kính. Những bức ảnh được giới thiệu tại triển lãm lần này chỉ là số rất nhỏ trong kho tư liệu ảnh đồ sộ của Thông tấn xã Việt Nam về đề tài chiến tranh và cách mạng”.

Trong khuôn khổ triển lãm cũng đã diễn ra cuộc giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 26/4.

Gia Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm