Tranh Lê Phổ vào Top 8

10/10/2009 11:02 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhà đấu giá Borobudur (Indonesia) vừa công bố danh mục tác phẩm cho phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại và hiện đại Đông Nam Á diễn ra ngày 11/10 tới đây tại Singapore. Trong danh mục này, tác phẩm Thiếu phụ với hoa hồng (58 x 39cm, mực và bột màu trên lụa) của danh họa Lê Phổ đã có giá khởi điểm từ 66.667 đến 100.000 USD. Với giá này, tranh của Lê Phổ được xếp vào top 8 của những tác phẩm tiêu điểm; phiên đấu có tất cả 223 tác phẩm.


 Tác phẩm Thiếu phụ với hoa hồng của Lê Phổ
Giá cao nhất thuộc về tác phẩm Thiên đường (111x197cm, sơn dầu, 1997) của Li Shan (sinh 1942) với khởi điểm 500.000 đến 600.000 USD. Kế đến là tác phẩm Khu vườn ở Sunar (100x120cm, sơn dầu, 1947) của danh họa Le Mayeur (1880- 1958) với khởi điểm từ 333.333 đến 533.333 USD. Trong Top 8 còn có mấy tác giả rất trẻ là Guan Yong (sinh 1975), I Nyoman Masriadi (sinh 1973), Liv Wei (sinh 1972), Shi Chong (sinh 1963)... Đặc biệt tác phẩm Phong cảnh (250x200cm, sơn đầu, 2008) của Liv Wei có mức khởi điểm từ 333.333 đến 500.000.

Ngoài Lê Phổ, còn có hai tác giả Việt Nam khác là Nguyễn Trung (sinh 1940) với tác phẩm Thiếu nữ và cá (100x100cm, sơn dầu, thập niên 1990) đã có giá khởi điểm 3.333 đến 4.667USD; và Dương Ngọc Sơn (sinh 1973) với tác phẩm Nắng chiều (120x150cm, sơn dầu, vẽ 2007) với giá khởi điểm 2.667 đến 4.000 USD.


Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm