Thí sinh Hoa khôi Áo dài 2016 nghĩ thỏ cũng có... tâm hồn

11/04/2016 06:43 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) – Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng mình “đầu tiên nhìn rất gớm và khó chịu” rất giống “Người đẹp và Quái vật” trong tập 6 chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 vừa phát sóng lúc 19h55 ngày 10/4/2016 trên kênh VTV6.

Ngày thứ 4 trong Lâu đài sắc đẹp, 18 thí sinh tiếp tục gặp gỡ với đạo diễn Lê Hoàng với bài học mang tên: Vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ...

Đạo diễn Lê Hoàng mở đầu: “Các bạn đều nghĩ vẻ đẹp tâm hồn là có thật. Tuy nhiên vẻ đẹp tâm hồn là gì, như thế nào, thì không ai, không sách vở nào định nghĩa được, bởi mỗi người một kiểu khác nhau. 

Nếu tôi không nhầm thì chưa từng có cuộc thi sắc đẹp tâm hồn nào cả. Tại sao một vẻ đẹp mà người ta cứ luôn luôn nhắc nhở lại không có. Đơn giản vì không có tiêu chuẩn, không có cái gì để so sánh...”


Đạo diễn Lê Hoàng và bài giảng về Vẻ đẹp tâm hồn

Trước khi đi vào bài học, đạo diễn Lê Hoàng còn gọi từng thí sinh trả lời câu hỏi: “Bạn nghĩ thế nào về vẻ đẹp tâm hồn?” Nhiều thí sinh trả lời là cái gì đó bên trong mỗi con người. Tuy nhiên, nhiều thí sinh trả lời khá rộng, lẫn sang các câu hỏi như tác dụng của vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tâm hồn có được từ đâu...

Tiếp đó, đạo diễn Lê Hoàng trắc nghiệm nhanh với các thí sinh xung quanh các vấn đề: “Vẻ đẹp tâm hồn biểu hiện như thế nào?”, “Vẻ đẹp tâm hồn của chính bạn là gì?” Có thí sinh bối rối ngước nhìn, khiến đạo diễn Lê Hoàng phải kêu trời: “ Nói về vẻ đẹp tâm hồn mà phải nhìn lên trời, chắc ở trên đấy có ghi?!”

Đặc biệt, khi thí sinh Quỳnh Nga trả lời: “Vẻ đẹp tâm hồn là sự ngây thơ, trong sáng”. Đạo diễn Lê Hoàng hỏi vặn lại ngay: “Con thỏ có vẻ đẹp tâm hồn không?” – Quỳnh Nga vội vàng nói: “Có”, khiến đạo diễn lại phải phân tích rõ ràng cho các người đẹp hiểu rằng: “Con thỏ có vẻ đẹp tâm hồn, con thỏ hoàn toàn ngây thơ trong sáng, con thỏ chẳng hại ai, con thỏ ăn cà rốt với củ cải thôi, con thỏ chẳng ăn con gì? Ngây thơ là một vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy cần có một chút nhận thức. Chẳng hạn con thỏ rất ngây thơ, nhưng nhận thức của nó rất là yếu. Tôi chưa thấy sách nào viết con thỏ có vẻ đẹp tâm hồn cả?....”.

Hay khi thí sinh Diệu Ngọc trả lời  “Vẻ đẹp tâm hồn của em là chân thành và tiềm ẩn”, đạo diễn Lê Hoàng cũng nói lại ngay rằng: “Đã là tiềm ẩn thì phải có cái gì đó hơi mâu thuẫn với bề ngoài, chứ cả ngoài và trong đều đẹp thì không còn gì là tiềm ẩn. Nói một cách sắt đá ra thì như thế, nó hơi có mùi của Người đẹp và Quái vật thì mới gọi là tiềm ẩn...”.

Clip Lê Hoàng chia sẻ về vẻ đẹp tiềm ẩn giống Người đẹp và Quái vật:


Cuối buổi học, đạo diễn Lê Hoàng đi đến kết luận rằng vẻ đẹp tâm hồn ai cũng có và thể hiện bên trong mỗi con người, nhưng không đến mức ẩn dấu quá phải mang kinh hiển vi điện tử mới ra soi được, mà nó thể hiện ở hành vi ứng xử, sự tiếp xúc hàng ngày, thể hiện ở trang phục, cách ăn mặc tự nhiên, duyên dáng như “y phục xứng kỳ đức”, thể hiện ở ăn uống...

Clip Lê Hoàng kết luận về Vẻ đẹp tâm hồn:


Cuối buổi học các thí sinh đã mời đạo diễn Lê Hoàng ở lại dùng tiệc trà để học hỏi thêm và hát tặng anh ca khúc Dù có cách xa.

Tập 7 Hoa khôi Áo dài sẽ phát sóng lúc 19g55  ngày 11/4 trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam.

An Như


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm