Thành Long bị 'sờ gáy' vì dùng súng đối đầu xã hội đen

18/12/2012 14:53 GMT+7 | Văn hoá


Siêu sao hành động quốc tế Thành Long dính "vạ miệng" khi trả lời phỏng vấn một tờ tạp chí trong nước. Anh cho biết, mình từng bị 20 tên xã hội đen cầm dao bao vây, phải dùng đến 3 khẩu súng và 6 quả lựu đạn để đối đầu với chúng.

Tiết lộ của Thành Long không đơn thuần chỉ là câu chuyện giật gân mà còn bị nghi ngờ vi phạm pháp luật Hồng Kông, hiện cảnh sát đã bắt tay vào điều tra. Phía cảnh sát cho biết, Hồng Kông quản lý rất nghiêm ngặt súng đạn nhằm hạ thấp số vụ án có sử dụng súng đang ngày càng tăng vọt. Thành Long là ngôi sao quốc tế, nếu lời anh nói là thật thì ngoài ảnh hưởng có thể có từ việc truyền tải thông tin sai lệch thì anh đã ngang nhiên thách thức với luật pháp.



Siêu sao Thành Long gặp rắc rối vì câu chuyện đối đầu xã hội đen bị cho là "ngang nhiên thách thức luật pháp".


Trong bài phỏng vấn với tạp chí Nanfang Renwu, khi trả lời về nguyên nhân đứng ra thành lập Hiệp hội nghệ sĩ Hồng Kông, Thành Long không ngần ngại cho biết, anh muốn ra mặt giùm những nghệ sĩ bị đối xử bất công đồng thời thuật lại câu chuyện đối đầu với xã hội đen vô cùng choáng ngợp.

Theo lời kể của Thành Long, nghệ sĩ Hồng Kông thường xuyên bị đối xử bất công, ăn chặn tiền, bị xã hội đen ức hiếp. Anh thuật lại: "Ngày trước chúng chèn ép tôi, tôi liền trốn đến Mỹ, vừa xuống máy bay đã bị nhằm bắn. Ngày nào tôi cũng phải giắt súng ra ngoài. Khi vừa trở về Hồng Kông, đang đi ăn thì có hai mươi mấy người cầm dao bao vây tôi, lúc đó tôi có mang một khẩu súng, trong áo còn giắt thêm 2 khẩu nữa. Tôi nói rằng tôi không nhịn được bọn chúng nữa, sau đó thì hai tay hai súng, 6 quả lựu đạn đối đầu với chúng."



Thành Long và nữ diễn viên Diêu Tinh Đồng trong buổi họp báo tuyên truyền phim 12 con giáp ngày 16/12. Những câu chuyện hay câu trả lời phỏng vấn của anh luôn rất hấp dẫn, nhưng "vạ miệng" cũng từ đó mà ra.

Sau khi nội dung phỏng vấn trên được phát hành đã có rất nhiều ý kiến tranh luận về câu chuyện của Thành Long. Dù anh đã giải thích cầm súng là để tự vệ, nhưng việc mang nhiều vũ khí nguy hiểm như vậy ra ngoài đã là vi phạm pháp luật, hình phạt cao nhất theo từng mức độ sẽ là phạt tiền 100 nghìn đô la Hồng Kông kèm phạt tù 14 năm, nặng nhất là bị phạt tù chung thân.

Cảnh sát cho biết, họ sẽ tiến hành điều tra, nếu tìm được chứng cứ đầy đủ thì sẽ khởi tố Thành Long. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn vì sự việc đã xảy ra quá lâu, những vật chứng đó hiện không biết đi đâu về đâu. Dù vậy, phía cảnh sát vẫn kiên quyết theo đuổi vụ việc, bởi "có người đã thừa nhận hành vi phạm tội rõ ràng như vậy, nên cảnh sát phải có trách nhiệm điều tra đến cùng để thể hiện sự tôn trọng luật pháp."

Trước đó, Thành Long cũng từng khốn đốn không ít vì những phát ngôn bất cẩn như anh từng "cảm ơn đểu" những người chỉ trích mình khi lên nhận giải Thành tựu trọn đời ở LHP châu Á - Thái Bình Dương hay lời nhận xét không hay trong vụ bắt cóc xe buýt ở Philippines năm 2010.

Theo ione

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm