Sao nam đua nhau 've vãn' người đồng tính

27/06/2015 06:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Stromo” là thuật ngữ mới được tạo ra, ghép hai từ “straight” (dị tính) và “homo” (đồng tính) để chỉ những người đàn ông dị tính nhưng có vẻ ngoài khá ướt át và được người đồng tính nam yêu thích. Điều đáng chú ‎ý là ngày càng nhiều sao nam giới gia nhập hàng ngũ "stromo".

Channing Tatum, Nick Jonas, Chris Hemsworth và nhiều không kể xiết các ngôi sao nam khác là đại diện tiêu biểu của trào lưu này.

Nam giới đi giày cao gót, mặc áo cổ sâu

Hôm 14/6, các anh chàng lực lưỡng Channing Tatum, Matt Bomer và Adam Rodriguez đến khu West Hollywood ở Los Angeles tham gia một cuộc diễu hành của cộng đồng đồng tính. Họ đi giày cao gót và vẫy tay với đám đông đồng tính nam đang chiêm ngưỡng mình.

Thực tế, bộ ba diễn viên đang quảng bá cho phim Magic Mike XXL mang đề tài thoát y nam. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ đây hoàn toàn là ý tưởng của Tatum, một ngôi sao cơ bắp đã có vợ, chứ không phải của hãng sản xuất Warner Bros.

Một ngày trước đó ở Nick Jonas, nam ca sĩ nổi tiếng đào hoa với hàng loạt cô bồ xinh đẹp, cũng biểu diễn tại một liên hoan của cộng đồng LGBT.


Channing Tatum và David Beckham, hai trong số những ngôi sao nam được đàn ông hâm mộ nhất.

Ngày nay, các ngôi sao nam dị tính không còn ngại xuất hiện trong các sự kiện của cộng đồng LGBT. Thậm chí, họ còn hòa mình vào cộng đồng đó, cũng như xuất hiện trên các tạp chí đồng tính Out The Advocate, không hề ngại ngần trước các tin đồn thất thiệt về giới tính.

Hành động của họ khiến xu hướng “stromo” được quan tâm, làm lu mờ thuật ngữ cũ “metrosexual”, chỉ những người đàn ông dị tính nhưng chải chuốt và thích dùng mỹ phẩm kiểu David Beckham (Beckham hiện tại cũng trở thành một “stromo”).

So với "metrosexual", "stromo" đi xa thêm một bước: họ là những người đàn ông dị tính, nhưng muốn trình diễn những đặc điểm cơ thể như cơ bắp, vòng ba… để hấp dẫn cộng đồng đồng tính và có thêm nhiều người hâm mộ từ cộng đồng này.

Ngày càng có nhiều diễn viên dị tính xuất hiện trên bìa tạp chí đồng tính Out, bao gồm Channing Tatum, Chris Hemsworth, Chris Pine, Kit Harington và Josh Hutcherson. Tatum là một trong những người tiên phong, khi anh lần đầu lên bìa năm 2012 để quảng bá phim Magic Mike. Nhưng lâu đời nhất phải kể đến Keanu Reeves, khi tài tử lên bìa Out từ năm 1995.

Bên mảng âm nhạc, Adam Levine, một ca sĩ đẹp trai và sát gái, cũng đi đầu trào lưu mặc áo phông cổ chữ V sâu cho nam giới. Trước đây, có định kiến là người đồng tính nam mới ăn mặc như vậy. Nhưng giờ đây, đàn ông dị tính và đồng tính mua quần áo ở những cửa hàng giống nhau, làm tóc và may mặc ở các hiệu giống nhau.

Diễn viên James Franco gần đây tuyên bố: “Tôi là người đồng tính trong cuộc sống của mình, chỉ trừ khi quan hệ tình dục”. Đồng nghiệp Joseph Gordon-Levitt chưa bao giờ ngại những lời bóng gió về giới tính. Tom Hardy, ngôi sao của Mad Max, đã kết hôn với nữ diễn viên Charlotte Riley, nhưng không ngại thừa nhận từng có trải nghiệm với đàn ông khi còn trẻ.

Không dừng lại đó: Ryan Reynolds, người lần lượt là chồng của hai mỹ nhân Scarlett Johannson và Blake Lively, thừa nhận nếu đồng tính thì anh muốn yêu Robert Pattinson, ngôi sao của Twilight. Daniel Radcliffe, diễn viên chính của Harry Potter, nói anh thích vẻ đẹp trai của Ryan Gosling. Còn Pattinson và Gosling thỉnh thoảng cũng bị ghép đôi với nhau.

“Stromo” là phải đẹp trai

Không chỉ đùa cợt hay ghép đôi tưởng tượng, sao nam Hollywood ngày nay đã trở nên thoải mái với việc được cộng đồng đồng tính nam ưa chuộng.

“Việc đàn ông khao khát đàn ông đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết” – một nhà bình luận xã hội tên là Simpson nhận định không mấy thiện cảm – “Đàn ông ngày nay là những kẻ hư hỏng không biết xấu hổ.”

“Có một vấn đề cho các diễn viên nam: khán giả nam giới trẻ tuổi khi đi xem phim rất thích các hình ảnh bắt mắt, khiến các diễn viên phải tập luyện tích cực hơn. Vì khán giả trở nên “đồng tính” hơn, các diễn viên cũng phải như thế, nếu không họ chẳng khác gì các ông bố trên màn ảnh” - ông đánh giá.

Không thể phủ nhận vẻ bề ngoài hấp dẫn chính là yếu tố quan trọng làm nên một “stromo” được hâm mộ. Điển hình là David Beckham, người đẹp trai bậc nhất bóng đá Anh, cũng là cầu thủ Anh đầu tiên trả lời phỏng vấn cho một tạp chí đồng tính và bày tỏ niềm tự hào được là biểu tượng của cộng đồng đồng tính.

Được biết Eddie Redmayne, diễn viên đoạt giải Oscar từng là cựu người mẫu với vẻ ngoài mảnh khảnh quý tộc, cũng sắp đóng vai một người nam chuyển giới nữ trên màn ảnh.

Hạ Huyền (theo Hollywood Reporter)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm