Rộn ràng 'Sắc màu Festival di sản Quảng Nam'

22/06/2013 20:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 22/6, hàng ngàn du khách đến Hội An đã tham gia diễu hành đường phố, trải nghiệm “Sắc màu Festival di sản Quảng Nam” len lỏi  khắp các ngõ hẻm phố cổ.

Bắt đầu lúc 16h30 tại Bảo tàng Hội An, đoàn diễu hành đã đi qua 7 địa điểm. Đoàn diễu hành gồm các nghệ nhân, diễn viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, các nghệ sĩ của những nước tham gia hoạt động của Festival, thí sinh hoa hậu các dân tộc Việt Nam, người dân Hội An và nhiều du khách.

Chỉ diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng du khách và nhiều người dân đã được thưởng thức âm nhạc mang bản sắc văn hóa địa phương kết hợp các nhạc cụ đặc trưng: Hát khoan, các điệu hò dậm sạp, vè cá, hò nậu xăm và hò khơi... Kết hợp với sự đa dạng, độc đáo của âm nhạc vùng miền đó là những điệu múa đồng đăng, múa quạt, chèo cạn và xếp hình biểu diễn tạo không khí hết sức rộn ràng của các nghệ nhân và diễn viên quần chúng.

Cũng trong ngày hôm nay, thành phố Hội An đã khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V và Trung tâm thông tin du khách Hội An. Trung tâm thông tin du khách Hội An là mô hình thí điểm đầu tiên trên cả nước nhằm kết nối các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ với thị trường, đưa du khách đến các cộng đồng địa phương, tạo điều kiện cho người nghèo tại các huyện miền núi tiêu thụ sản phẩm do họ làm ra. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có khu truy cập thông tin miễn phí về các điểm tham quan.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm