Rộ tin Prince đột tử vì nhiễm HIV

28/04/2016 13:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Prince hết sức bàng hoàng khi mới đây, một nguồn tin cho biết huyền thoại âm nhạc đã "biết mình sẽ chết" vì trước đó từng nhận được chẩn đoán nhiễm HIV AIDS.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The National Enquirer rằng nam ca sĩ "đã ở tình trạng tồi tệ" sau khi được chẩn đoán 6 tháng trước. "Các bác sĩ nói với Prince rằng lượng máu trong cơ thể ông thấp một cách bất thường và nhiệt độ cơ thể đã giảm xuống dưới mức nhiệt của người khoẻ mạnh (khoảng 34-37 độ C)" - nguồn tin cho biết - "Ông ấy thiếu sắt trầm trọng, rất yếu và thường mất phương hướng. Ông ấy hiếm khi ăn và lúc làm việc thì không để ý tới bất cứ điều gì".

Một số loại thuốc giảm đau được tìm thấy tại nhà riêng ở Minnesota, Mỹ, nơi huyền thoại được phát hiện đã chết trong thang máy, trang NBC đưa tin.

Chỉ vài giờ trước khi qua đời vào cuối tuần trước, Prince có xuất hiện tại một hiệu thuốc địa phương, theo TMZ.


Prince biểu diễn trên sân khấu năm 2013. Ảnh: News Au

"Chúng tôi đều sốc khi ông ấy tới vào buổi đêm và trông rất thảm hại" - một nhân viên hiệu thuốc chia sẻ với The National Enquirer - "Chúng tôi đã nói "cầu mong ông sẽ ổn". Ông ấy đáp lại với hơi thở yếu ớt rằng: Nếu các bạn cầu nguyện cho tôi từ một năm trước, có lẽ mọi chuyện đã khác. Rồi ông ấy vẫy tay chào và nói: Dù sao cũng cảm ơn".

"Vào đêm cuối cùng đó, chúng tôi cảm nhận rằng ông ấy đang gặp rắc rối. Một cô gái ở quầy thuốc nói rằng ông ấy đã điều trị ở nước ngoài vì nghi nhiễm Zika, nhưng một người bạn của tôi, người biết các bác sĩ điều trị cho ông ấy khẳng định chắc chắn đó là bệnh HIV" - người này cho biết thêm.

Huyền thoại âm nhạc Prince được phát hiện đã qua đời trong thang máy nhà riêng hôm 21/4. Cái chết của ông đã gây sốc cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, dù vậy, nguyên nhân của nó vẫn chưa được công bố chính thức.

Prince Rogers Nelson là một nghệ sĩ đa tài người Mỹ. Ông lấy nghệ danh là Prince khi hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc dưới vai trò một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất.

Từ khi khởi nghiệp năm 1976, Prince đã phát hành hàng trăm ca khúc với tư cách nghệ sĩ đơn ca hay hát chung với các ca sĩ khác. Tài năng của Prince được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng âm nhạc danh giá, trong đó có 7 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar. Ông được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2004. Năm 2008, tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp Prince ở hạng 28 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Duy An
Theo News Au

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm