Remix Giải trí: Fan lo đám tang 'Hậu duệ mặt trời'; Khắc Tiệp lo váy cưới cho người nào?

13/04/2016 19:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Song Hye Kyo” khóc hay mặc váy cưới đều khiến dân tình phát cuồng nghĩ đến cái chết của "Song Joong Ki" trong tập cuối cùng của 'Hậu duệ mặt trời'. Trong khi xem ảnh chỉ một cái váy cưới mà ông bầu Vũ Khắc Tiệp đưa lên mạng, dân tình lại xôn xao đồn đoán là dành cho Ngọc Trinh hoặc Kỳ Hân, dù hai người không thể mặc chung cái váy cưới đó.

Đó là những thông tin nổi bật tính đến 19h hôm nay, ngày 13/04. Thể thao & Văn hóa tiếp tục cập nhật trong bản tin Remix Giải trí.

Như thường lệ, bản tin Remix Giải trí bắt đầu bằng những thông tin quan trọng.

* Các đơn vị mang tên Hùng Vương, Âu Cơ... đều tổ chức giỗ Tổ

Văn phòng UBND TP.HCM cho hay đã phát đi công văn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, trường học… mang tên Hùng Vương, Âu Cơ, Hồng Bàng, Lạc Hồng phải tổ chức lễ giỗ Tổ tại trụ sở vào ngày 10/3 AL (ngày 16/4/2016).

Địa phương này cũng yêu cầu các đơn vị dụng danh tổ tiên nói trên phải cử đoàn tham gia lễ giỗ Tổ (cấp thành phố) do chính quyền tổ chức tại Đền thờ các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Q.9).

Giỗ tổ là ngày giỗ chung của triệu triệu con dân đất Việt, không chỉ trên cõi Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới – những nơi người Việt đặt chân đến.  Ở những nơi chưa lập được đền thờ, bà con Việt kiều còn mang theo nắm đất ở núi Nghĩa Lĩnh để không bao giờ quên quê cha đất tổ. 

Vì thế chẳng cứ những đơn vị có vinh dự được “dụng danh tổ tiên” mà đã là người Việt Nam thì luôn bày “nén hương, nải chuối” lên bàn thờ, hoặc rưng rưng thắp trong lòng để tưởng nhớ ông cha đã có công dựng nước, trong những ngày này.

Hiểu như vậy, sẽ thấy Lễ giỗ Tổ không gói gọn trong bất cứ không gian nào, trong những nghi thức cụ thể nào... Có điều kiện thì hành hương, ở nơi xa thì giỗ vọng...

*  CV Đầm Sen vẫn có bánh chưng khổng lồ, dù Đền Hùng không thích kỷ lục

Trong dịp lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2016, công viên văn hóa Đầm Sen sẽ gói bánh chưng nặng 2,5 tấn. Đến 22 giờ ngày 15.4 bánh mới được vớt ra để kịp dâng cúng Quốc tổ vào 8 giờ sáng 16.4.2016. Sau đó đến 10 giờ ngày 17.4.2016, bánh sẽ được cắt và mời khoảng 1.000 người thưởng thức.


Khuôn làm bánh chưng kỷ lục

Trong khi đó, Đền Hùng (Phú Thọ), được ví như nơi “người anh cả” giữ gìn hương khói tổ tiên, thì vẫn duy trì quan điểm “chúng tôi kiên quyết không nhận những vật phẩm trái với thực tế đời sống ngày xưa, không có chuyện bánh chưng, bánh dày “khủng” tồn tại trong Lễ hội Đền Hùng – Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016”.

Mặc dù năm nay, cả nước sẽ thử nghiệm dâng hương Quốc tổ cùng một lúc, nhưng quan niệm về vật phẩm dâng lên vẫn có sự vênh nhau. Thôi thì, bánh chưng to hay nhỏ không câu nệ, miễn lòng thành là được.

* Việt Nam là “cường quốc” sắc đẹp

Nước Việt Nam chúng ta không to rộng về diện tích, nhưng có nhiều giá trị to lớn đáng tự hào. “Việt Nam là cường quốc thơ, nhưng cũng là cường quốc của những người phụ nữ xinh đẹp, những người phụ nữ có khả năng làm cho mình trở nên thông minh và hấp dẫn hơn” - Đó là ý kiến của nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang, Trưởng BGK Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu khi chia sẻ về sắc đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Điều này chắc chắn giới phụ nữ Việt Nam không phản đối, mà đa số đàn ông Việt cũng đồng tình. Một số đàn ông Tây chắc cũng phải gật gù. Vì có một thực tế là trai Tây làm rể Việt hơi bị nhiều, nhưng điều ngược lại vẫn là hơi hiếm. Xin cung cấp thêm thông tin là, một thi sĩ khác, vô cùng lịch lãm và rành rõi, người luôn nói lên tiếng nói của quảng đại nhân dân, cũng xác tín điều này bằng bài thơ bất hủ:

Đi thăm đất nước Trung Hoa

So ra gái đẹp kém xa quê mình

Còn như miếu mạo cung đình

Không so cũng biết rằng mình kém xa

            (Thơ dân gian của Bảo Sinh)

So bề sắc đẹp mà ta hơn cả nước có trên tỉ dân, lại là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, thì ta xứng đáng là cường quốc sắc đẹp rồi.

*Một bộ váy cưới của Vũ Khắc Tiệp, 2 người... được đồn sắp mặc

Hôm nay, sau những màn “đấu khẩu” nảy lửa về “Vòng eo 56”, ông bầu Khắc Tiệp bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về một cô gái sắp kết hôn kèm hình ảnh chiếc váy cưới đẹp lộng lẫy, khiến người hâm mộ đoán già đoán non cô gái là Ngọc Trinh.

Ông bầu Khắc Tiệp chia sẻ: "Biết là luôn mong em hạnh phúc và cũng tin là đám cưới này em sẽ hạnh phúc vì đó là tình yêu đích thực của em. Không hiểu sao anh lại nghẹn... Chắc có lẽ anh sợ xa em xa cô gái anh yêu quý".


Hình ảnh bộ váy cưới mà Vũ Khắc Tiệp post lên

 Mặc dù không nói rõ là ai nhưng người hâm mộ đều đoán già đoán non là Ngọc Trinh, hàng loạt comment bên dưới đều nghi vấn là Ngọc Trinh nhưng ông bầu Khắc Tiệp vẫn chưa lên tiếng trả lời.

Trong khi đó, theo một nguồn tin thân thiết, người em sắp tổ chức đám cưới mà Khắc Tiệp nhắc đến chính là Kỳ Hân. Một số người bạn của Kỳ Hân là Mạc Hồng Quân cũng đã biết về tin tức đám cưới vào cuối năm nay của cặp đôi này.

“Gà nhà” của ông bầu Vũ Khắc Tiệp quả là “đắt chồng”. Nhưng chỉ có một cái váy cưới, không lẽ cả hai người cùng mặc. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ tin vui.

* Con sâu, lá xanh và 60 triệu

Tin vui nhiều khả năng là sẽ đến từ phía Kỳ Hân, tôi nghĩ thế. Tuy thế, không thấy cô chia sẻ hình ảnh váy cưới, hay thứ gì tương tự trên trang cá nhân. Ngược lại, cô liên tục chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh con sâu ở trên cành cây xanh kèm theo những lời chia sẻ bóng gió vô cùng khó hiểu như: “Tặng cành cây này cho những bạn gái, nhất là những có bụng tốt” và “Cây xanh xanh thì lá cũng xanh, sâu đậu trên cành…”.  

Lời chú thích của Kỳ Hân khiến nhiều người gợi nhớ tới status của Khánh Ly – người yêu cũ của Mạc Hồng Quân: "Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Mẹ sống hiền lành để đức cho con"...


Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân

Kỳ Hân phủ nhận là mình ám chỉ ai. Nhưng cũng trong ngày hôm nay, Kỳ Hân nói toẹt ra về một điều mà nếu là sự thực đi nữa thì cũng là chuyện riêng của mỗi người “Trước đây anh Quân vẫn chu cấp cho Khánh Ly 60 triệu mỗi tháng” – Kỳ Hân nói trong một cuộc phỏng vấn. Thông tin này lập tức gây bức xúc trong dư luận.

* Càng tranh cãi, 'Vòng eo 56' của Ngọc Trinh càng ăn khách

Mặc dù khả năng Ngọc Trinh mặc chiếc váy cưới kể trên vô cùng thấp, nhưng tin vui đang dồn dập đến với cô. Nguồn tin từ nhà phát hành CGV cho hay, sau 5 ngày ra rạp, bộ phim gây nhiều tranh cãi của Ngọc Trinh đã thu về gần 14.8 tỉ đồng.


Ngọc Trinh vừa có được bộ phim tiểu sử cho riêng mình vừa có lãi

Như vậy là bất chấp dèm pha, chê bai, Ngọc Trinh đã có lãi trong bộ phim tự truyện về chính mình.

* Phấp phỏng đám tang ở “Hậu duệ mặt trời”

Trời ơi, làm sao để thời gian trôi nhanh hơn nhỉ, làm sao để ngay lập tức tới cuối tuần này để xem hai tập cuối cùng của “Hậu duệ mặt trời”. Thông tin bộ phim có thể bị hoãn chiếu do trùng vào ngày bầu cử của Hàn Quốc (13/4) gây náo loạn, nhưng ngay lập tức nhà đài đã bác bỏ.

Giờ đây, bất kỳ tình tiết nào về bộ phim bị rò rỉ cũng khiến người ta phấp phỏng lo cho số phận của nhân vật do Song J0ong Ki đóng. Anh ấy có phải chết vì bàn tay “đẫm máu” đạo diễn hay không? Hình ảnh đôi mắt long lanh ngấn lệ của (nhân vật do) Song Hye Kyo đóng cũng khiến các fan tưởng tượng tới điềm báo chẳng lành: cô nhận được tin báo tử từ Song Kong Ki hay sao?


Song Hye Kyo khóc khiến dân tình lo sợ cô nhận được tin dữ từ Song Jong Ki

Thậm chí hình ảnh Song Hye Kyo mặc váy áo cô dâu cũng khiến người ta cũng liên tưởng tới đám cưới buồn được cử hành với người đã chết hoặc đang hấp hối. Sau mới tá hỏa đây là hình ảnh của cô trong một bộ phim khác.

Song Hye Kyo rầu rĩ trong bộ váy cưới, nhưng là ở một bộ phim khác

Hãy cứ bình tĩnh. Kinh nghiệm khi xem phim ma là nhân vật chính thường không chết hẳn, bởi nếu thế thì rất khó làm tiếp phần 2. Công nghệ điện ảnh ngôn tình xứ Hàn chắc cũng vậy. Còn theo cá nhân tôi, thì đôi mắt mở to đẫm lệ của Song Hye Kyo chẳng báo hiệu điều gì vì lúc nào tôi cũng thấy cô ấy diễn “mắt chớp chớp, mồm đớp đớp”.

* Ca sĩ Việt bị báo Hàn tố đạo nhái ca khúc Kpop

Trong khi dân tình sốt xình xịch bộ phim Hàn, thì thông tin từ phía Hàn Quốc cho hay, ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa vừa cho ra mắt MV Đêm không còn em với nội dung và cảnh quay được truyền thông Hàn Quốc cho rằng đã đạo nhái video ca nhạc A Million Pieces của Kyuhyun (thành viên nhóm nhạc Super Junior), Allkpop đưa tin.


Những cử chỉ giống nhau của hai ca sĩ trong hai MV - Ảnh: Chụp màn hình clip. Nguồn: Thanhnien.vn

Theo báoThanh niên, Hiếu Nghĩa xin lỗi đến ca sĩ Kyuhyun và cộng đồng ELF (tên fanclub của nhóm nhạc Super Junior). Nam ca sĩ cho biết sẽ tháo gỡ MV Đêm không còn em và mong muốn sự việc sẽ nhanh chóng khép lại.

* Cấm đưa nude lên mạng, và phải cấm cả nude... ngoài đường

Nude cỡ nào có quyền lên mạng?  - đó là câu hỏi báo chí đặt ra hôm nay sau khi Thông tư số 01/2016 do Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ban hành quy định người đoạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.

Quy định này, theo tôi, không cần phải tranh cãi là khắt khe hay không, bởi lẽ, mặc dù không có quy định nào cấm việc chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật, hay giới thiệu chúng tới công chúng. Thế nhưng, trong khuôn khổ của các cuộc thi sắc đẹp, Ban tổ chức có quyền có những ràng buộc đối với các thí sinh đoạt giải: họ phải giữ gìn hình ảnh ra sao, có trách nhiệm xã hội thế nào khi đã thành hoa khôi, hoa hậu, á hậu...

Người đẹp, người mẫu nếu muốn đưa hình ảnh nude nghệ thuật của mình lên mạng (nude nghệ thuật, chứ không phải nude khiêu dâm) thì tốt nhất đừng tham gia các cuộc thi. Còn một khi tham gia, các quý cô nên tôn trọng thể lệ.

Bên cạnh đó còn phải cấm việc bắt người khác... nude ngoài đường phố. Trong ngày hôm nay cũng ồn ào chuyện, một bà mẹ ở Hải Phòng phát hiện con trai 12 tuổi ăn trộm tiền, bà ta đã quất lằn mông và bắt cháu bé cởi truồng đi giữa phố.


Hình ảnh bà mẹ bắt con cởi truồng trên đường phố

Không ai có quyền xúc phạm đến thân thể, danh dự nhân phẩm của người khác, nhất là trẻ em. Và cần phải nhớ, không phải vì mình là bố mẹ nó, mình đẻ ra nó mà mình có quyền muốn làm gì nó thì làm. Ở bên Tây, thì xử lý vô cùng đơn giản: gọi điện báo cảnh sát.

Đông Kinh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm