Quần đảo Cát Bà được đề nghị xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

09/12/2013 08:59 GMT+7 | Văn hoá



(Thethaovanhoa.vn) - Bộ VH,TT&DL vừa có tờ trình số 285 về việc Xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.14 di tích, danh lam thắng cảnh được đề nghị đợt này gồm: Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh; hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; quần đảo Cát Bà…
Cả nước hiện có 3.231 di tích đã được Bộ VH,TT&DL xếp hạng di tích quốc gia trong số đó có 34 di tích được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Theo quy trình, Bộ VH,TT&DL lựa chọn các di tích có giá trị nổi bật và phối hợp với các địa phương lập hồ sơ, xin ý kiến của Hội đồng Disản văn hóa quốc gia. Sau khi có ý kiến  đồng thuận của Hội đồng, Bộ VH,TT&DL sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Hồng Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm