Phim cổ của Alfred Hitchcock được tung lên mạng

17/11/2012 07:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ phim được cho là nằm trong nhóm những tác phẩm điện ảnh đầu tiên do Alfred Hitchcock tham gia sản xuất, đã được đưa lên mạng internet hôm 15/11, sau hàng thập kỷ nằm trong kho lưu trữ mà không ai biết.

Khi kiểm tra bộ sưu tập các cuộn phim nitrate ở trong kho vào năm ngoái Trung tâm Lưu trữ phim New Zealand đã tình cờ phát hiện ra 3 cuộn phim, vốn là một phần của tựa phim The White Shadow, sản xuất năm 1924, với Hitchcock đóng vai trò trợ lý đạo diễn. Chúng là những cuộn phim duy nhất còn tồn tại, không có bản sao nào khác. Trong vòng 2 tháng tiếp theo, nội dung thu được từ các cuộn phim này sẽ được phát sóng trực tuyến trên trang web của Quỹ Bảo tồn phim quốc gia Mỹ.


The White Shadow là một bộ phim câm do đạo diễn Graham Cutts chỉ đạo thực hiện, nhưng không thành công về mặt tài chính. Nó kể lại câu chuyện của hai chị em sinh đôi, với một người thì như thiên thần giáng thế còn người kia lại có cuộc sống vô hồn. Quỹ Bảo tồn phim quốc gia cho biết họ đã có thể đưa bộ phim lên mạng nhờ tiền quyên góp và sự hỗ trợ băng thông từ công ty dịch vụ phim trực tuyến Fandor.

Hitchcock, người nổi tiếng thế giới nhờ các phim The Man Who Knew Too Much (1934) và The 39 Steps (1935), còn được biết tới với vai trò một nhà văn, đạo diễn nghệ thuật và nhà sản xuất phim. The White Shadow được cho là tác phẩm điện ảnh sớm nhất của Hitchcock còn tồn tại tới nay. Ông làm phim vào năm 24 tuổi cùng với Alma Reville, người sau này trở thành vợ ông.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm