One Direction bị ban nhạc Mỹ kiện vì trùng tên

12/04/2012 06:31 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Ban nhạc nam Anh One Direction của ông bầu âm nhạc Simon Cowell, ban nhạc mới ăn khách nhất trong nền kinh doanh âm nhạc hiện nay, đã bị một ban nhạc pop/rock cùng tên ở California (Mỹ) đâm đơn kiện lên tòa án Quận California vì vi phạm thương hiệu.

Ban nhạc Anh One Direction đang bị kiện vì sử dụng trùng tên

Trong đơn kiện, ban nhạc Mỹ muốn các chàng trai của Anh phải bồi thường nhiều triệu USD và muốn được chia lợi nhuận mà ban nhạc Anh đã kiếm được.

Ban nhạc One Direction của Anh, gồm Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Louis Tomlinson và Harry Styles, đang làm khuynh đảo các thị trường âm nhạc Anh, Mỹ và Australia sau khi được phát hiện tại cuộc thi tài năng The X Factor hồi năm  2010. Trong khi đó, 5 chàng trai của ban nhạc ở Bắc California lại không được nổi tiếng như vậy. Họ thường trình diễn tại các hội chợ và quán bar địa phương. Ban nhạc đã sử dụng tên One Direction từ cuối năm 2009 và đã thu âm 2 album. Họ đã đăng ký thương hiệu ở Mỹ từ tháng 2/2011. Ban nhạc này cho rằng, việc sử dụng cùng tên sẽ gây nên “sự nhầm lẫn lớn và gây hại đáng kể” cho họ.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm