Những sao Olympic thành danh trong showbiz

10/08/2016 12:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu ở Thế vận hội luôn là trải nghiệm tuyệt vời và kịch tính đối với bất cứ vận động viên nào. Tuy nhiên, cũng có nhiều người trong số họ muốn thử sức nhiều "môn thi" khác nữa, như lĩnh vực giải trí chẳng hạn.

Dưới đây là một số ngôi sao Olympic lấn sân và thành danh trong làng giải trí.

Apolo Anton Ohno (môn Trượt băng tốc độ)

Apolo Anton Ohno, người từng xuất hiện trong kỳ Thế vận hội mùa Đông ở Salt Lake City năm 2002, Turin năm 2006 và Vancouver năm 2010, đã giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng trong suốt sự nghiệp thi đấu ở Olympic.


VĐV trượt băng tốc độ Apolo Anton Ohno

Ohno bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực giải trí năm 2007, khi giành chiến thắng trong cuộc thi Dancing with the Stars (Khiêu vũ cùng ngôi sao) của đài ABC, cùng với bạn nhảy Julianne Hough.

Ngoài khiêu vũ, cựu vận động viên cũng nhiều lần xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế như Project Runway năm 2008 và phim Hawaii Five-0 năm 2012 với tư cách khách mời, bên cạnh việc đảm nhận vai trò dẫn chương trình game show Minute to Win It vào năm 2013.

Serena Williams (môn Tennis)

Serena Williams từng thi đấu trong kỳ Olympic năm 2000 ở Sydney, năm 2008 ở Bắc Kinh và 2012 ở London, giành tổng cộng 4 HCV.


Serena Williams không chỉ mạnh mẽ trong thể thao mà còn đa tài trong lĩnh vực giải trí

Tần suất xuất hiện của Serena trong các chương trình giải trí xét trên cả bình diện màn ảnh lớn lẫn màn ảnh nhỏ khá dày. Cô từng đảm nhận vai trò khách mời trong bộ phim sitcom The Bernie Mac Show, phim Drop Dead Diva, chương trình truyền hình Law & Order: SVU (Luật pháp và Trật tự: Đơn vị chuyên về nạn nhân đặc biệt), bên cạnh phim Pixels (2015) cùng với diễn viên hài Adam Sandler.

Cũng trong năm này, vận động viên còn lên cả ảnh bìa của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue. Chừng ấy dẫn chứng chắc hẳn đã đủ để khẳng định danh tiếng của cô ở Hollywood cũng không thua kém gì so với trong lĩnh vực thể thao.

Nastia Liukin (môn Thể dục dụng cụ)

Nastia Liukin đã tham gia Olympic Bắc Kinh năm 2008 và giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.


Cựu VĐV thể dục dụng cụ Nastia Liukin

Liukin cũng đã thể hiện được tài năng diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là trong bộ phim năm 2006 Stick It, trước khi tham gia một số dự án truyền hình đình đám khác như Gossip Girl (Bà tám xứ Mỹ), Make It Or Break It và Hellcats.

Năm 2015, cô tham gia chương trình Dancing with the Stars nhưng không giành chiến thắng. Hiện Liukin đang là nhà phân tích thể thao cho đài NBC.

Johnny Weir (môn Trượt băng nghệ thuật)

Johnny Weir góp mặt tại kỳ Thế vận hội ở Vancouver năm 2010 nhưng không giành được huy chương nào. Không nản chí, anh tấn công làng giải trí và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, hay làm khách mời trong các phim Kathy Griffin: Cuộc sống của tôi trong danh sách D, Dự án Zoe Rachel và Hãy đồng ý với chiếc váy đó. Anh cũng từng làm giám khảo cuộc thi Skating with the Stars (Trượt băng cùng ngôi sao) năm 2010.


VĐV Johnny Weir còn có năng khiếu thiết kế thời trang

Sau này, Weir tiếp tục kết hợp tài năng trượt băng của mình với tham vọng Hollywood bằng cách trở thành một nhà bình luận chuyên nghiệp cùng vận động viên trượt băng Tara Lipinski. Họ đã cùng nhau tham gia dẫn chương trình ở một số phần tại kỳ Olympic Mùa Đông ở Sochi năm 2014, lễ trao giải Oscar năm 2014 và cuộc đua ngựa Kentucky Derby trong cả hai năm 2014 và 2015.

Kristi Yamaguchi (môn Trượt băng nghệ thuật)

Kristi Yamaguchi đã tham gia thi đấu tại Thế vận hội năm 1992 ở Albertville và giànhHCV. Sau khi giải nghệ, cô xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, như Everybody Loves Raymond (Ai cũng yêu Raymond) vào năm 1997, hay trong bộ phim năm 2005 Go Figure.


Vẻ đẹp mặn mà của Kristi Yamaguchi

Ngay năm sau đó, Yamaguchi gây ấn tượng với tài dẫn chương trình trong show Skating's Next Star (Ngôi sao tiếp theo của làng Trượt băng nghệ thuật), trước khi giành chiến thắng cuộc thi Dancing with the Stars năm 2008.

Yamaguchi còn làm phóng viên trong kỳ Thế vận hội năm 2012 và là tác giả của một loạt cuốn sách, trong đó có tác phẩm dành cho trẻ em rất được yêu thích, mang tên Dream Big, Little Pig (Hãy mơ ước, chú lợn nhỏ), ra mắt năm 2011.

Duy An (Theo Wonder Wall)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm