Nhà thơ Lê Thị Kim mua gần hết "Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"

02/10/2010 08:23 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Kim Đồng vừa ấn hành tuyển thơ của 45 tác giả đã và đang sinh sống tại phương Nam viết về Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long dưới tên chung Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

Sau khi tập thơ phát hành, nhà thơ P.N. Thường Đoan có ý kiến vì bài Phía sau vị ô mai của chị in sai lỗi chính tả khiến ý của bài thơ bị hiểu sai. Chẳng hạn P.N. Thường Đoan viết: “những trái xấu số phận/ theo mùa vào tay người” thì “trái xấu số phận” bị in sai thành “trái sấu”. Nhà thơ Cao Xuân Sơn cho biết sẽ sửa chính tả vào lần tái bản sắp tới.

Thật may mắn là, khi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long vừa phát hành với 1.000 cuốn, thì nhà thơ Lê Thị Kim đã “mua sỉ” cùng lúc 500 cuốn. Lý do Lê Thị Kim mua nhiều như vậy vì chị có bài thơ Hà Nội của ta in trong tuyển thơ này, chị mua để dành tặng người quen. Do được Lê Thị Kim mua gần hết, nên tuyển thơ này sẽ tái bản trong thời gian sớm nhất.
 
H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm