Nguyễn Thiện Đạo chỉ huy "Trường ca sông Lô" tại Paris

16/06/2012 06:43 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối 16/6, tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam (CCV) ở Paris diễn ra buổi trò chuyện - hoà nhạc với chủ đề Cuộc gặp gỡ của phương Đông và phương Tây trong âm nhạc (La rencontre de l’orient et de l’ Occident  enmusique).

Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo giới thiệu, thuyết trình bằng tiếng Pháp, có minh hoạ bằng âm thanh, hình ảnh. Nội dung của buổi nói chuyện này là bàn về sự song hành gặp gỡ hay không gặp gỡ, điểm khác và giống nhau của âm nhạc phương Đông và phương Tây.


Nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Chương trình hoà nhạc nhỏ diễn ra ngay sau đó. Hợp ca Quê hương (chỉ huy: Ngân Hà) trình diễn Bài ca của những người nô lệ (Choeur des esclaves) của A.Verdi và Cá hồi (La Truite) của Schubert. Giọng nữ cao Ngọc Thanh Tâm thể hiện Dạ cổ hoài lang với phần đệm guitar của nghệ sĩ Lưu Thanh Dũng và Ave Maria (Schubert). Chương trình kết thúc bằng hợp xướng Trường ca sông Lô của nhạc sĩ Văn Cao, do Nguyễn Thiện Đạo phối âm và chỉ huy.

Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo trò chuyện âm nhạc tại CCV. Nhạc sĩ có hai quốc tịch, vẫn đi - về cống hiến âm nhạc cho khán giả tại Việt Nam và Pháp.

ViVi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm