Nếu vẫn còn đam mê Marilyn Monroe, đừng bỏ qua những bức ảnh này

22/03/2017 20:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ sưu tập ảnh kể lại hành trình trở thành một biểu tượng thế kỷ 20 của Marilyn Monroe đang được hãng Julien's Auctions đấu giá.

Người hâm mộ huyền thoại điện ảnh này sẽ có cơ hội được sở hữu các bức ảnh đẹp mê hồn của bà trước khi phiên đấu giá kết thúc vào ngày 26/3.


Marilyn Monroe chụp năm 1946, từ thời vẫn mang tên Norma Jean Baker

Với hơn 100 bức ảnh, bộ sưu tập này kể lại hành trình của Monroe, từ một người mẫu nhút nhát 20 tuổi với tên gọi Norma Jean Baker tới những giây phút cuối cùng là một huyền thoại màn bạc. Monroe qua đời do dùng thuốc quá liều hồi tháng 8/1962.


Những hình ảnh đầu tiên Monroe cười tươi, khi bà vẫn còn mang tên Norma Jean Baker. Trong khi những bức ảnh cuối cùng chụp ngôi sao uống cocktail tại một bánh xe ô tô và vui vẻ trên bãi biển. Đây là những hình ảnh do người bạn của bà là nhiếp ảnh gia Mỹ George Barris “ghi” lại được hồi tháng 7/1962, chỉ vài tuần trước khi Monroe qua đời ở tuổi 36.


Monroe chụp bên bờ biển Zuma

Trong bộ sưu tập này còn có nhiều bức ảnh của Monroe do hầu hết các nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất của kỷ nguyên chụp. Điển hình trong số đó là bức ảnh Monroe mặc váy đỏ chụp bên thác Niagara hồi năm 1952.



Bên cạnh đó còn có những bức ảnh chụp Monroe tới thăm các đơn vị quân đội ở Hàn Quốc hồi năm 1954...



Ảnh chụp Monroe hồi tháng 7/1962, trên bãi biển Santa Monica

Martin Nolan, Giám đốc hãng đấu giá Julien's Auctions, nói: “Sau khi chiếc váy của Marilyn Monroe lập kỷ lục doanh thu hồi tháng 11/2016, được mua với giá 4,8 triệu USD, chúng tôi nhận thấy người hâm mộ vẫn yêu quý và đam mê Monroe như thế nào và họ mong muốn có được một thứ gì đó từ huyền thoại điện ảnh.




Nhiếp ảnh gia nổi tiếng George Barris chụp nhiều bức ảnh Monroe trong trang phục màu vàng đứng trước bức tường trắng

Với sự quan tâm tới như vậy của công chúng toàn cầu, chúng tôi quyết định đấu giá bộ sưu tập ảnh này, qua đó người hâm mộ có cơ hội hiếm hoi được tham gia đấu giá ảnh của biểu tượng Hollywood. Rất nhiều bức ảnh trong bộ sưu tập này chưa hề được trưng bày trước công chúng.


Monroe ngồi trong xe mui trần ở Holywood Hills

Theo quan điểm của tôi, những bức ảnh này cho thấy Monroe rất thật và xinh đẹp, thể hiện sự khiêm tốn của bà với những bức ảnh được chụp chỉ vài tuần trước khi bà qua đời một cách bi kịch”.


Monroe trong những giờ phút thư giãn, uống cocktail và làm tóc


Ảnh chụp Monroe tại thác Niagra hồi năm 1952


Monroe ngồi xếp mô hình nhà bằng những đồng đô la. Ảnh do John Florea chụp


Monroe ngồi đọc sách. Ảnh do Eve Arnold chụp


Monroe thời đỉnh cao danh tiếng. Ảnh do Ernest Bachrach chụp




Loạt ảnh nổi tiếng "Nude In White Silk Sheet" của Monroe do Douglas Kirkland
chụp hồi tháng 11/1961


Ảnh chụp Monroe năm 1960 bên người chồng lúc đó là nhà soạn kịch Arthur Miller


Monroe trong bộ váy vàng


và trong bộ đồ tắm màu ngà


Monroe thể hiện sức quyến rũ "chết người" tại trường quay phim "Let's Make Love". Ảnh do Nat Dallinger chụp




Những bức ảnh hiếm chụp Monroe tới Hàn Quốc giải khuây các đơn vị lính Mỹ


Monroe được giúp trèo lên nóc xe tăng trước hàng ngàn lính


Một trong những bức ảnh cuối cùng của Monroe được nhiếp ảnh gia Mỹ  George Barris
chỉ vài tuần trước khi bà qua đời

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm