MC Euro mặc bikini phải đổi trang phục

14/06/2012 09:29 GMT+7 | Văn hoá


Trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận, những nữ MC diện bikini đưa tin thời tiết dịp Euro của Đài truyền hình Quảng Đông, Trung Quốc đã phải “mặc thêm vải” mỗi khi lên sóng.

Với mục đích dàn dựng chương trình thể thao Euro 2012 thật độc đáo, kênh thể thao Truyền hình Quảng Đông ngay từ khi giải đấu bắt đầu đã cho phép các MC ở độ tuổi 9X mặc bikini khi dẫn chương trình Bản tin thời tiết Euro. Ngay sau khi phát sóng, tiết mục đã vấp phải sự phản đối lớn từ dư luận. Mới đây, một cán bộ chịu trách nhiệm sản xuất thông báo với báo giới: Trong các bản tin tiếp theo, MC sẽ đổi sang mặc T-shirt.



MC truyền hình Quảng Đông mặc bikini đưa tin thời tiết Euro bị phản đối. Ảnh: xkb.

Giải thích về ý tưởng ban đầu, cán bộ phụ trách chương trình cho biết: “Những điều chúng tôi mong muốn là thể hiện được vẻ tươi mới, năng động và khỏe khoắn. Tuy nhiên, bạn xem đài lại nghĩ theo một hướng khác”. Vị này cho biết thêm, thái độ của lãnh đạo Đài là lắng nghe ý kiến của từng bộ phận khán giả, và đã đưa ra điều chỉnh cho cách ăn mặc của MC. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là họ đồng ý với quan điểm mặc bikini dẫn chương trình thể thao là “thô tục”, bởi theo cán bộ này, "thời đại đã khác, bóng đá cũng là một hình thức giải trí, ở đâu có bóng đá, ở đó có những mỹ nhân gợi cảm".

Một MC vốn là thí sinh dự thi Hoa hậu Bikini sau khi sự việc bị đưa ra bàn tán đã nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn. Trong một bài báo trên trang Ifeng, MC này cho biết cô cảm thấy rất “ấm ức” và “khó hiểu”: “Chúng tôi đều là những MC được tuyển chọn từ cuộc thi Hoa hậu Bikini. Trong quá trình thi tuyển từng nhiều lần mặc bikini xuất hiện trước ống kính, lần này chỉ thay đổi địa điểm một chút, đã gây nên làn sóng lớn như vậy. Bạn bè tôi khi xem tiết mục này đều cho rằng rất thú vị, tại sao một bộ phận khán giả lại có cách nhìn nhận như vậy?”. Tuy nhiên, khi được hỏi bạn trai và người nhà có ý kiến gì về về việc này, nữ MC từ chối đưa ra câu trả lời.

MC kênh Thể thao Đài truyền hình Quảng Đông mặc bikini dẫn chương trình thời tiết Euro hiện là vấn đề được bàn tán xôn xao trong dư luận Trung Quốc. Phía “đồng ý” cho rằng bóng đá và mỹ nhân gợi cảm có mối liên quan tự nhiên với nhau, và vấn đề này không đáng phải đưa ra bàn luận. Luồng ý kiến khác lấy lý do “thô tục, ảnh hưởng tới trẻ vị thành niên” để kịch liệt phản đối.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm