Lương Bích Hữu từng nghĩ phải giải nghệ

19/08/2011 20:52 GMT+7 | Văn hoá

Tai nạn bỏng cách đây nửa năm từng khiến Lương Bích Hữu suy sụp hoàn toàn, thậm chí cô còn nghĩ đến việc phải từ bỏ nghiệp ca hát, nếu như không chữa được những vết bỏng kéo dài từ trên mặt xuống dưới chân.

Bằng giọng nói vẫn còn pha chút sợ hãi, Lương Bích Hữu rùng mình khi nhớ lại tai nạn khủng khiếp trong show diễn ở Phan Thiết hồi tháng 2. “Không những chẳng dám soi gương suốt một thời gian dài, mà tôi còn nghĩ có lẽ mình phải nghỉ hát hẳn. Tôi cứ bị ám ảnh về tai nạn bỏng của nữ ca sĩ Đài Loan Selina, nên luôn ở trong trạng thái lo lắng. Đêm nào đi ngủ tôi cũng nghĩ miên man đến chuyện nếu phải giải nghệ, không biết mình có chịu đựng nổi không”.

Thế nhưng, may mắn là điều xấu nhất đã không xảy ra với Lương Bích Hữu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tập trung vào việc chữa trị vết bỏng, rồi sau đó là khoảng thời gian xóa mờ sẹo bằng tia laser, phần da trên mặt và cổ của Lương Bích Hữu đã gần như trở lại bình thường. Nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra vết bỏng.


Lương Bích Hữu từng rất tuyệt vọng trong thời gian bị bỏng.

“Nói chung, tuy phải tiêu tốn khá nhiều tiền cho việc chữa trị, nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Lúc trước, tôi cứ nghĩ khán giả chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi hơn là khả năng ca hát hát, nhưng qua việc này, tôi thấy họ thực sự thương quý tôi ở giọng ca, chứ không nề hà hình thức của tôi lúc đó xấu hay đẹp”, Lương Bích Hữu vui vẻ nói. Suốt thời gian qua, cô nhận được sự động viên, khích lệ rất lớn từ người hâm mộ. Nhờ vậy, cô có động lực để quay trở lại sân khấu và bắt đầu cho những dự án mới.

Đánh dấu sự trở lại, Lương Bích Hữu chính thức giới thiệu đến khán giả video clip Em đẹp nhất đêm nay, một ca khúc có ý nghĩa đặc biệt với cô trong thời điểm này. Khi gặp tai nạn bỏng, bài hát như một lời an ủi giúp cô vượt qua những ý nghĩ tiêu cực của bản thân. Hơn nữa, ca khúc có giai điệu và ca từ trẻ trung nhưng không quá teen, phù hợp với hình tượng trưởng thành mà Lương Bích Hữu đang xây dựng.


Tuy nhiên, nhờ có sự khích lệ của khán giả mà cô đã nhanh chóng trở lại sân khấu và tiếp tục niềm đam mê ca hát.

Chọn hình thức quay giống như phim nhựa cho Em đẹp nhất đêm nay, Lương Bích Hữu muốn đem đến cho khán giả cảm giác như đang xem một phim nhựa ngắn với hình ảnh và màu sắc khác biệt so với những clip trước của cô. Bích Hữu hy vọng, ca khúc này sẽ giúp khán giả có cái nhìn khác hơn về giọng hát lẫn phong cách của cô, trưởng thành, sâu sắc hơn và có một chút gợi cảm. Cô cũng kết hợp với một người bạn Đài Loan ra mắt clip dưới định dạng mp4 trên một sản phẩm máy tính bảng, rất phù hợp với giới trẻ.
Lương Bích Hữu với phong cách gợi cảm

Thời gian này Lương Bích Hữu cũng giới thiệu mini album Story of time, gồm những ca khúc mà cô được khán giả yêu thích trong thời gian qua. Mini album có sự góp mặt của một vài người bạn thân trong nghề như Thu Thủy, Cao Thái Sơn… được dàn dựng thành câu chuyện dài về tình yêu, tình bạn. Story of time chia làm hai phần, với những ca khúc được quay ngoại cảnh và một số theo phong cách vẽ hoạt hình.

Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm