Louis Tomlinson 'sẽ không tha thứ' cho Zayn Malik vì việc rời bỏ One Direction

31/10/2015 09:28 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Rời nhóm, Zayn Malik từng tuyên bố quá áp lực và “chỉ muốn trở thành một chàng trai 22 tuổi bình thường”. Tuy nhiên, cựu thành viên 1D đã tách ra hoạt động solo, điều này khiến Louis Tomlinson vô cùng tức giận và tuyên bố “sẽ không tha thứ” cho Zayn.

Zayn Malik rời One Direction là một cú sốc lớn cho hàng triệu fan trên toàn cầu của ban nhạc đình đám thế giới. Tuy nhiên, nam ca sĩ trẻ cho rằng anh làm vậy chỉ để thoát khỏi “những cỗ máy” và thực hiện những dự án âm nhạc “thực sự”.

Louis Tomlinson tuyên bố "sẽ không tha thứ" cho Zayn Malik vì việc rời bỏ One Direction.

Cực kì “nóng mặt” vì những lời giải thích trên, Louis Tomlinson tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho Zayn vì hành động rời bỏ nhóm.

Tờ The Sun trích lời một nguồn tin nói bí mật cho biết: "Liam và Louis là những người bạn thực sự duy nhất còn lại trong ban nhạc. Niall thì hòa đồng với tất cả mọi người vì đó là một phần của tính cách vui vô tư của anh".


Rời nhóm, Zayn Malik từng tuyên bố quá áp lực và “chỉ muốn trở thành một chàng trai 22 tuổi bình thường”.

Kể từ khi rời nhóm, Zayn đã đụng độ với Louis trên Twitter về mối quan hệ của mình với Naughty Boy, và đã nhận rất nhiều lời chỉ trích khi nam ca sĩ hướng tới việc ra mắt với các hoạt động solo.


1D duy trì hoạt động với 4 thành viên.

Mirror tiết lộ: “Zayn không muốn là một phần của máy 1D nữa. Cậu ấy rất khó chịu vì các chiến dịch chung của nhóm bởi tất cả những gì Zayn muốn chỉ là hoạt động âm nhạc đơn lẻ. Cậu ấy muốn ban nhạc là một nghệ sĩ thực thụ, chứ không đơn giản chỉ là một cỗ máy kiếm tiền”.

Hải Yến (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm