LHP Berlin 2019: Gấu vàng thuộc về phim của đạo diễn Israel

18/02/2019 10:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Ban giám khảo Juliette Binoche đã trao giải thưởng cao nhất của LHP Berlin 2019 cho Synonymes, của đạo diễn người Israel - Nadav Lapid.

LHP Quốc tế Berlin 2019: Juliette Binoche - vị Chủ tịch Giám khảo lý tưởng

LHP Quốc tế Berlin 2019: Juliette Binoche - vị Chủ tịch Giám khảo lý tưởng

Sự nghiệp điện ảnh đặc biệt của Juliette Binoche đã khiến bà trở thành vị Chủ tịch lý tưởng tại LHP Quốc tế Berlin năm nay (đang diễn ra từ ngày 7 - 17/2). Như những lời khen ngợi, ở tuổi 55, diễn viên người Pháp này là người phụ nữ “có cả ngàn gương mặt”, nhưng vẫn làm khán giả nhận ra ngay khi xuất hiện ở bất cứ đâu trên thế giới.

Bộ phim kể về một cựu binh người Israel, người cố gắng che giấu nguồn gốc của mình khi chuyển đến Pháp.

Phim được xây dựng dựa trên trải nghiệm của chính Lapid khi khám phá các khái niệm về quốc tịch và bản sắc văn hóa.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Nadav Lapid nhận giải Gấu vàng

Lapid chia sẻ với Euronews: "Điều duy nhất khiến tôi quan tâm là bản chất của khoảnh khắc: Tìm và đào sâu vào khoảnh khắc đó và tiến càng xa càng tốt, đó là cách chúng tôi làm việc".

Giải Gấu bạc được trao cho đạo diễn phim người Pháp, François Ozon, với bộ phim Grâce à dieu.

Grâce à dieu kể câu chuyện đời thực về nạn lạm dụng trẻ em trong Giáo hội Công giáo Pháp, về việc một nhóm nạn nhân đã hành động như thế nào khi cơ sở Giáo hội cố gắng che đậy tội lỗi của một gã linh mục lạm dụng nhiều năm trời".

Ozon cho biết: "Rất phức tạp. Tôi phải nghĩ kĩ về việc làm lại chủ đề này bởi vì đã có rất nhiều sự phản kháng, rất nhiều phản ứng dữ dội từ những người không muốn bộ phim này được chiếu, vì vậy, đó là một trận chiến dài vô tận".

Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong khuôn khổ LHP Berlin 2019 thuộc về Yong Mei và người chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất là Wang Jingchun, khi họ hóa thân thành một cặp vợ chồng trải qua cuộc đời cay đắng sau khi cậu con trai duy nhất chết đuối trong phim So Long My Son của đạo diễn phim Trung Quốc Wang Xiao Shuai.

Chú thích ảnh
Yong Mei và Wang Jingchun tại LHP Berlin lần thứ 69

Lễ trao giải cũng đánh dấu điểm kết thúc sự nghiệp của Dieter Kosslick trên cương vị giám đốc Berlinale sau 18 năm.

Kết thúc LHP Berlin năm nay, phóng viên Wolfgang Spindler của Euronews nhận định: "Ban giám khảo của sự kiện phim quốc tế đã vinh danh những bộ phim có nội dung quan trọng về chính trị và xã hội" - ông nói - "Đó là những bộ phim đầy tính nghệ thuật và cam kết, thay vì giải trí".

LHP Berlin lần thứ 69 đã khép lại tốt đẹp, sau 10 ngày diễn ra, từ 7-17/2.

Ra đời năm 1951, LHP Quốc tế Berlin là một trong những LHP hàng đầu thế giới, được tổ chức thường niên tại Berlin, Đức.

Danh sách giải thưởng LHP Berlin 2019:

Giải Gấu vàng (Phim hay nhất): Synonyms, dir. Nadav Lapid

Giải Gấu bạc do Ban giám khảo chọn: By the Grace of God, François Ozon

Giải Gấu bạc Alfred Bauer: System Crasher, Nora Fingscheidt

Giải Gấu bạc Đạo diễn hay nhất: Angela Shanelec, I Was at Home, But

Giải Gấu bạc Nữ diễn viên xuất sắc: Yong Mei, So Long, My Son

Giải Gấu bạc Nam diễn viên xuất sắc: Wang Jingchun, So Long, My Son

Giải Gấu bạc Kịch bản xuất sắc: Mauricio Barucci, Claudio Giovannesi và Roberto Saviano, Piranhas

Giải Gấu bạc Cống hiến nghệ thuật: Quay phim Rasmus Videbæk, phim Out Stealing Horses

Giải Phim tài liệu gốc Glashutte: Talking About Trees, Suhaib Gasmelbari

Giải phim truyện đầu tay xuất sắc GWFF: Oray, Mehmet Akif Büyükatalay

Giải Gấu vàng (Phim ngắn hay nhất): Umbra, Florian Fischer, Johannes Krell

Giải Gấu bạc Ban giám khảo trao cho Phim ngắn: Blue Boy, Manuel Abramovich

Giải Phim ngắn Audi: Rise, Barbara Wagner, Benjamin de Burca

Giải khán giả bình chọn (Phim hiện thực): 37 Seconds (phim Nhật Bản), Hikari

Giải khán giả bình chọn Dokumente: Talking About Trees, (phim hợp tác giữa Pháp/ Sudan/ Đức/ Chad/Qatar), Suhaib Gasmelbari

Duy An
Theo Euro News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm