Kim Tae Hee bị khán giả Nhật tẩy chay

17/10/2011 21:09 GMT+7 | Văn hoá

Khoảng 550 người đã tập trung trên đường phố Nhật Bản và không ngừng hô khẩu hiệu 'Kim Tae Hee biến đi'. Nhóm người bày tỏ sự tức giận với việc nữ diễn viên này được đóng vai chính trong một bộ phim Nhật Bản.

Những tấm áp phích với khẩu hiệu đả kích sự hợp tác
giữa Kim Tae Hee và Fujji TV. Ảnh: News.

Sau khi Kim Tae Hee nhận vai chính trong 99 Days with a Star, bộ phim do đài Fuji TV sản xuất và sẽ lên sóng vào 23/10 tới, rất nhiều khán giả Nhật Bản tỏ ra tức giận. Khoảng 550 người đã tụ tập trên đường phố, tay giương cao khẩu hiệu "Kim Tae Hee biến đi" nhằm phản đối nữ diễn viên này. Lý giải về việc làm của mình, một thanh niên tham gia biểu tình cho biết: "Cô ta không hề yêu quý đất nước của chúng tôi, vậy thì xin đừng có kiếm tiền ở đây". Người này giải thích, năm 2005, khi tới Thụy Sĩ tham gia một sự kiện, nữ diễn viên Chuyện tình Havard từng mặc chiếc áo có in dòng chữ khẳng định rằng "đảo Dokdo là của Hàn Quốc", trong khi hòn đảo hiện vẫn là mục tiêu tranh chấp của hai nước Nhật Bản - Hàn Quốc. Nhóm biểu tình nhận định: "Kim Tae Hee thử giải thích hành động chống lại Nhật Bản của mình đi, tại sao lại còn tới nước chúng tôi đóng phim?. Chúng tôi sẽ ghi nhớ tên công ty đã ủng hộ cô ta tới đây, sao họ lại có thể để một người như vậy xuất hiện trên truyền hình nước nhà?".

Kim Tae Hee từ chối phát biểu về chiếc áo "nhạy cảm" cô từng mặc. Ảnh: Star.

Trong khi đó, trả lời về việc bị biểu tình phản đối công khai, Kim Tae Hee nói: "Tôi đã tới Nhật Bản không dưới 30 lần, tôi cũng rất thích xem phim và đọc tiểu thuyết của xứ sở này. Qua bộ phim 99 Days with a Star, tôi hy vọng mình sẽ trở thành cầu nối giữa văn hóa hai nước".

Việc các diễn viên Hàn Quốc tới Nhật Bản làm việc và bị người dân nước này đả kích, thậm chí là tẩy chay đã trở thành vấn đề "nóng" từ đầu năm tới giờ. Cách đây không lâu, nam diễn viên nổi tiếng Sousuke Takaoka đã tức giận phát biểu: "Người dân Nhật đang bị tẩy não bởi làn sóng Hallyu" bởi anh cho rằng, văn hóa Hàn đang làm mai một văn hóa dân tộc. Sau phát ngôn "dại miệng" này, anh bị công ty quản lý sa thải. Không lâu sau đó, nhiều người đã tụ tập trước cửa đài Fuji TV để phản đối việc các ngôi sao Hàn đua nhau đến Nhật "kiếm tiền".

Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm