"Kho tư liệu ảnh của TTXVN là vô giá"

20/06/2012 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) -Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Ban Biên tập Ảnh TTXVN vừa được tổ chức hôm qua (19/6) tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết: “Việc Ban Biên tập Ảnh được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, là niềm tự hào, sự ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ Ban Ảnh đối với sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà. Trong số 262 liệt sĩ nhà báo của TTXVN, có hơn 40 phóng viên, kỹ thuật viên của Ban Ảnh đã ngã xuống các chiến trường. Điều đó góp phần to lớn giúp TTXVN có được những bức ảnh vô giá, cùng một kho tư liệu ảnh quốc gia đồ sộ". 



Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban Biên tập Ảnh. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN.

Tại buổi lễ, cùng với sự ra mắt của cuốn sách ảnh Việt Nam trong ánh chớp lửa đạn của nhà báo – liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng, một lần nữa "kho vàng" ảnh chiến tranh của các thế hệ phóng viên Ban Biên tập Ảnh của TTXVN lại được nhắc đến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dặn dò: "Kho tư liệu ảnh đồ sộ của TTXVN mà các thế hệ phóng viên xây dựng nên trong hơn nửa thế kỷ qua là tài sản vô giá của đất nước. Các đồng chí phải bảo quản và khai thác sao cho có hiệu quả cao nhất. Cần tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng ảnh như biên soạn các cuốn sách ảnh, tổ chức các cuộc triển lãm ảnh chuyên đề, xây dựng các trang thông tin trực tuyến chuyên ảnh… ".

Nguyễn Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm