Khám phá ngôi mộ cổ Maya bằng camera siêu nhỏ

26/06/2011 07:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Một chiếc camera nhỏ xíu điều khiển từ xa đã được đưa vào bên trong ngôi mộ của một nhà thống trị Maya có niên đại 1.500 năm và nhờ đó các nhà nghiên cứu đã có được hình ảnh ban đầu bên trong ngôi mộ còn nguyên vẹn, như những bức bích họa màu đỏ, đồ gốm và nhiều đồ ma táng được làm bằng ngọc.


Sơn đỏ vẫn còn dính trên tường của ngôi mộ Maya cổ có niên đại 1.500 năm

Ngôi mộ này được phát hiện từ năm 1999 bên trong một kim tự tháp tại di chỉ của thành phố Palenque thuộc bang Chiapas. Nhưng cho đến nay, các nhà khảo cổ vẫn chưa thể tiếp cận được vào hầm mộ mà họ cho rằng đây là nơi chôn cất thi hài của một thủ lĩnh Maya sống vào khoảng năm 431-550 theo Công nguyên.

Nền văn minh Maya phát triển cực thịnh vào năm 250-900 theo Công nguyên và Palenque hiện là một trong những di chỉ khảo cổ Maya quan trọng nhất.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm