Jessica Alba – người đẹp đa tài

24/08/2014 12:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi khẳng định tên tuổi với vai nữ chính trong loạt phim truyền hình ăn khách Dark Angel (Thiên thần bóng tối), nữ diễn viên Mỹ Jessica Alba tiếp tục tham gia nhiều nhiều dự án điện ảnh khác, đáng chú ý nhất thời gian gần đây là Sin City: A Dame to Kill For.

Được dàn dựng theo loạt truyện tranh cùng tên của Frank Miller, tập đầu Sin City (Thành phố tội ác) đã ra mắt khán giả vào năm 2005. Phim do Miller và Robert Rodriguez đồng đạo diễn.

Trở lại thành phố tội ác sau 8 năm

Trong tập tiếp theo mang tên Sin City: A Dame to Kill For (Thành phố tội ác), Jessica Alba tiếp tục lột tả chân dung vũ nữ Nancy Callahan. Tuy nhiên trong tập phim này, cô đã trở thành kẻ nghiện rượu, đầy đau khổ, tức giận và mong muốn báo thù Thượng nghị sĩ Roark (Powers Booth), kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô.

Như vậy phải mất 8 năm kể từ khi tập phim đầu tiên ra mắt, Alba và đạo diễn Robert Rodriguez mới lại hợp tác làm tập phim thứ 2. Tuy nhiên đây là lần thứ 5, cô và Rodriguez cùng làm việc với nhau.

“Nhân vật Callahan trong tập phim mới khác hẳn với tập đầu tiên. Trong tập đầu tiên, nhân vật Callahan rất dịu dàng, ngây thơ và tràn trề hy vọng” – Alba chia sẻ - “Khi đóng tập phim thứ 2, tôi đã quen với việc quay phim trước phông nền xanh và đã trưởng thành hơn khi hóa thân vào vào nhân vật. Tôi đã bạo dạn hơn khi diễn xuất và nhân vật của tôi cũng thể hiện nhiều pha hành động hơn”.

Đối với Alba, được làm việc với đạo diễn Rodriguez và gia nhập thế giới độc đáo của Sin City là một cơ hội tuyệt vời. “Rodriguez đã tạo nên một thế giới hết sức độc đáo. Ông không để ý đến việc bạn còn hạn chế gì, hoặc chỉ có thể diễn tới mức nào. Ông liên tục thách thức bạn, đẩy lùi mọi giới hạn. Thật tuyệt vời khi tham gia bộ phim” – cô nói.

Jessica Alba trong phim Sin City: A Dame to Kill For.

Một ngôi sao bận rộn

Không chỉ bận rộn với các dự án điện ảnh, Alba còn là người mẫu chụp ảnh. Tháng 9 này, cô sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Maxim với các bức ảnh tạo dáng bên cạnh biển xanh đầy gợi cảm.

Alba còn đồng sáng lập công ty Honest, chuyên tung ra những sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường. Dự kiến trong năm nay các dự án của công ty sẽ thu về được 100 triệu USD.  

“Tôi không nghĩ mình đã cân bằng được cuộc sống một cách hoàn hảo. Con cái luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Khi các con có một cuộc sống ổn và hạnh phúc, tôi mới nghĩ đến những việc khác. Mọi thứ thay đổi hàng ngày. Ngoài công việc diễn xuất tôi còn là một doanh nhân. Tôi thường tới công ty Honest và giám sát công việc ở đây” – Alba chia sẻ.

Alba còn đang có kế hoạch đầu tư và khảo sát nhiều cơ hội khác để mở rộng kinh doanh và kiếm tiền ngoài các dự án điện ảnh của Hollywood.

“Tôi muốn Honest trở thành một công ty phục vụ phong cách sống. Tôi đang nhắm tới việc làm đẹp, đầu tư vào lĩnh vực ăn uống. Kinh doanh những sản phẩm tốt cho hành tinh, tốt cho con người với giá cả phù hợp, tôi nghĩ ta có thể gặt hái thành công” – Alba nói.

Ngoài hoạt động trong làng giải trí, Alba còn là một nhà từ thiện tích cực. Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, cô đã tham gia vận động chiến dịch Declare Yourself, một sáng kiến phi lợi nhuận, phi đảng phái nhằm khuyến khích giới trẻ tham gia bỏ phiếu cho cuộc bầu cử.

“Nếu bạn không đăng ký tham gia bỏ phiếu để tạo ra sự khác biệt, để thay đổi những điều tồi tệ đang xảy ra ở đất nước chúng ta, bạn đã tự ‘khóa miệng’ và cấm đoán quyền tự do ngôn luận của chính mình” – cô nói.

Việt Lâm (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm