'Hotel Mumbai' - phim 'giật gân căng não'

22/03/2019 14:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phim Hotel Mumbai (tựa tiếng Việt: Hotel Mumbai - Khách sạn kinh hoàng) được xem là phim chuyển thể từ phim tài liệu Surviving Mumbai sản xuất năm 2009.

Phim chiếu rạp đặc sắc không nên bỏ lỡ ngày Valentine 2019

Phim chiếu rạp đặc sắc không nên bỏ lỡ ngày Valentine 2019

Hai bộ phim lãng mạn sẽ ra mắt đúng ngày Valentine 14/2 là Tình đầu thơ ngây và Nụ hôn đầu. Bên cạnh đó, phim hành động viễn tưởng Alita: Thiên thần chiến binh​​​​​​​ hay phim hài Cua lại vợ bầu sẽ giúp các bạn trẻ có thêm sự lựa chọn thú vị cho ngày Lễ tình nhân. 

Phim này dựa trên chuỗi sự kiện kinh hoàng diễn ra ở Ấn Độ năm 2008, khi một loạt các vụ tấn công khủng bố xảy ở những nơi công cộng tại thành phố Mumbai như: Bệnh viện, rạp chiếu phim, bãi biển, sân bay, ga xe lửa, nhà hàng, khách sạn…

Chú thích ảnh

Bối cảnh của phim diễn ra tại khách sạn Taj Mahal Palace, nơi phải chứng kiến những giây phút nghẹt thở của nhiều du khách và nhân viên khách sạn.

Nội dung phim được diễn tả với những tình tiết chân thực, bên cạnh những cảnh khủng bố rùng mình, phim còn có những khoảnh khắc nhân văn, đó là những con người bình thường nhưng vì người thân, trước ranh giới sinh - tử họ đã trở thành những người hùng.

Phim do Anthony Maras làm đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên: Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi.

Có thể nói, phim này dành cho những ai thích những cảm giác hồi hộp, gay cấn, những cảnh rùng rợn. Cũng chính vì thế mà phim cấm khán giả dưới 16 tuổi. Hotel Mumbai nhận được nhiều lời khen ngợi của báo chí thế giới, có báo cho rằng đây là phim “giật gân căng não”.

Phim được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 22/3.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm