Hòa nhạc tôn vinh huyền thoại Pháp Edith Piaf

21/09/2013 09:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Năm nay, Liên hoan âm nhạc Pháp Les Francofolies tổ chức (lần đầu tiên) 2 chương trình hòa nhạc ở New York nhằm tôn vinh giọng ca huyền thoại Pháp Edith Piaf nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của bà.  Piaf nổi danh từ những năm 1940 và qua đời năm 1963.

Piaf có gắn bó mật thiết với New York. Bà từng học tiếng Anh tại Trường Đại học Columbia vào năm 1947 và nhanh chóng sau đó thực hiện hợp đồng trình diễn kéo dài 4 tháng tại quán rượu Versailles ở Manhattan.



New York chính là nơi Piaf đã gặp người bạn lâu năm của mình, nữ diễn viên Đức Marlene Dietrich, và người đàn ông được coi là tình yêu của cuộc đời bà - võ sĩ quyền Anh Pháp Marcel Cerdan. Cedan đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay hồi năm 1949, khi đang trên đường tới New York để gặp Piaf.

3 năm sau, Piaf kết hôn với ca sĩ Pháp Jacques Pills tại nhà thờ Pháp ở New York, Saint Vincent de Paul. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài ít tháng, song mối gắn kết của Piaf với New York vẫn lâu bền. Cuối những năm 1950, bà là một ngôi sao ở Mỹ và nhiều lần trình diễn tại Thính phòng Carnegie ở New York.

New York cũng là nơi chứng kiến sức khỏe của Piaf suy giảm, nhiều lần bà đã ngã gục trên sân khấu. 

TUẤN VĨ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm