Hoà nhạc 'Cello Fundamento 3' quy tụ nghệ sĩ 6 nước Á - Âu

13/12/2018 10:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Chuỗi hoà nhạc "Cello Fundamento" do nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân sáng lập sẽ trở lại với concert thứ 3 trong tháng 12 này. Sự kiện quy tụ 9 tài năng của âm nhạc giao hưởng đến từ 6 nước châu Âu và châu Á. 

Hoà nhạc 'Điều còn mãi': Mỹ Linh, Đăng Dương thăng hoa cùng dàn nghệ sĩ Bắc - Nam

Hoà nhạc 'Điều còn mãi': Mỹ Linh, Đăng Dương thăng hoa cùng dàn nghệ sĩ Bắc - Nam

Chiều 2/9, hoà nhạc "Điều còn mãi" đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Bắc - Nam, cùng hoà ca trong một bản giao hưởng hào sảng mừng ngày lễ độc lập của dân tộc.

Đó là các nghệ sĩ: Razvan Suma (Giáo sư tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest), Leonid Gorokhov (Giáo sư tại Đại học Âm nhạc Hanover, Đức), Denis Severin (Giáo sư tại Đại học Geneve và Bern, Thụy Sĩ), Chu Yi Bing (Giáo sư tại Nhạc viện Bắc Kinh), Midaugas Bachus (Giám đốc Festival Klaipeda Cello, Lithuania, Litva),...

Khác với chương trình của các năm trước, buổi hòa nhạc năm nay với chủ đề “Tôn vinh âm nhạc - Thắp sáng đam mê” đặc biệt nhấn mạnh đến cây đàn cello.

Các nghệ sĩ sẽ mang đến cho khán giả không gian hoà nhạc sang trọng, kinh điển của các soạn giả nổi tiếng châu Âu như Maurice Ravel, David Popper, Villa Lobos,... Bên cạnh đó, chương trình còn dành không gian để tôn vinh âm nhạc dân gian Việt Nam. 

Tác phẩm Trở về Đất Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và bài dân ca Lý Ngựa ô (Huế)  với phần hòa âm phối khí tài năng của nhạc sĩ Lưu Hà An, nghệ sĩ trống Nam Phan, ca sĩ Diệu Hương, nghệ sĩ Vũ Khánh Linh, ca sĩ Nguyễn Thu Phương hứa hẹn là điểm nhấn ấn tượng của Cello Fundamento Concert 3.

"Thông qua chương trình này, tôi không chỉ muốn đưa âm nhạc quốc tế đến với khán giả Việt mà còn muốn giới thiệu nét đẹp của dân ca Việt Nam đến bạn bè quốc tế", nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân  - người sáng lập chuỗi hoà nhạc Cello Fundamental chia sẻ. 

Đinh Hoài Xuân cũng cho biết, để quy tụ được chừng ấy tên tuổi nghệ sĩ quốc tế tham gia hoà nhạc, đó không chỉ là cái duyên mà còn phải cẩn thận từng chút để đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật. Các nghệ sĩ đã dành ra khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho chương trình. 

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân

Chuỗi hoà nhạc Cello Fundamental được Đinh Hoài Xuân sáng lập với mong muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với khán giả Việt Nam qua những giai điệu du dương của cây đàn Cello. 

Khởi động vào tháng 12/2016 với chuỗi sự kiện xuyên Việt  Violoncello Concert 1 và tiếp đến là Cello Fundamental Concert 2 vào tháng 8/2017, đến nay điều mà chương trình mang đến không chỉ là một không gian hòa nhạc sang trọng, mà còn là một góc nhìn mới về văn hóa thưởng thức âm nhạc cổ điển tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Cello Fundamental mang đến không gian hoà nhạc sang trọng kết hợp âm nhạc Á - Âu

Hoà nhạc Cello Fundamental 3 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 19/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Vé tham dự Cello Fundamento Concert 3 hiện đang được mở bán với 4 hang vé: kim cương, bạch kim, vàng, bạc, mức giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Trong đó riêng đối với hạng vé kim cương, Ban Tổ chức sẽ dành 30% số tiền thu được từ việc bán vé để làm từ thiện.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cello Fundamento Concert 3 cũng dành tặng 10 vé mời cho 10 sinh viên đầu tiên xuất trình thẻ sinh viên chuyên ngành Cello cho Ban Tổ chức trong 3 ngày 13 - 15/12.

Đinh Hoài Xuân tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ biểu diễn Violoncello tại Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2012.

Hiện tại, Hoài Xuân đang là nghiên cứu sinh chuyên ngành biểu diễn cello tại Đại học Âm nhạc Quốc gia Bucharest, Romania. 

Cô được chú ý trong nền âm nhạc cổ điển Việt Nam cũng như quốc tế với những sản phẩm tâm huyết, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam với nhạc cổ điển châu Âu.

 Đông Hà. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm