Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss Universe 2012

20/12/2012 08:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết Miss Universe - Hoa hậu hoàn vũ 2012 diễn ra tại Las Vegas vào lúc 8h sáng nay (20/12) tính theo giờ Việt Nam vừa kết thúc cách đây ít phút. Đêm chung kết được 1 tỉ người trên thế giới theo dõi.

Cô gái có vẻ đẹp ngọt ngào Olivia Culpo đã mang về cho người Mỹ chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ - Miss Universe 2012. Kể từ năm 1997 tới nay người Mỹ mới lại giành được danh hiệu này.

Olivia Culpo là Hoa hậu Mỹ 2012, năm nay cô năm nay 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ, cô có khả năng chơi đàn cello. Trong phần thi trả lời ứng xử của top 5 Olivia Culpo nhận được câu hỏi: "Trong cuộc đời bạn đã từng làm điều gì mà sau này khiến bạn thấy hối hận?". Cô đã trả lời đại ý như sau: Tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống dù là tốt hay xấu đều giúp tôi có thêm kinh nghiệm. Tôi đã từng bắt nạt anh em họ, cũng như có những cư xử không tốt với người thân trong gia đình. Nhưng sau này tôi không bao giờ mắc lại những lỗi lầm đó.


Hoa hậu hoàn vũ 2011 Leila Lopes trao vương miện cho Olivia Culpo



Olivia Culpo đã trở thành người đẹp thứ 8 của nước Mỹ giành danh hiệu Miss Universe

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho người đẹp Janine Tugonon (Hoa hậu Philippines); Á hậu 2 là người đẹp Irene Esser (Hoa hậu Venezuela); Á hậu 3: Renae Ayris (Hoa hậu Australia); Á hậu 4: Gabriela Markus (Hoa hậu Brazil).



Phần trình diễn ra mắt của 89 thí sinh Miss Universe

Dẫn chương trình năm nay là MC truyền hình Andy Cohen và MC của kênh E! New Giuliana Rancic, cùng một người dẫn ở hậu trường là cô Jeannie Mai.

Mở màn 89 thí sinh vừa bước ra sân khấu trong trang phục váy ngắn bó sát đầy gợi cảm. Ngay sau phần này BTC thông báo chọn ra 15 thí sinh và 1 thí sinh được khán giả bình chọn trên mạng cho top 16 để bước vào chung kết cuộc thi.









Top 16 gồm những gương mặt sau đây: Hoa hậu Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Peru, Nga, Mexico, Ba Lan, Hungary, Philippines, Croatia, Brazil, Kosovo, Australia, Ấn Độ, Mỹ và Hoa hậu Nam Phi chính là người được khán giả bầu chọn nhiều nhất trên mạng xã hội. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Diễm Hương đã không có mặt trong danh sách này.

Sau đó 89 thí sinh cùng xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo tắm, tuy nhiên chỉ có top 16 được trình diễn áo tắm. 16 người đẹp xuất hiện trong những bộ bikini màu xanh và hồng in hoa, phô diễn thân hình "đẹp từng centimet". Miss Universe là cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng toàn cầu nên các ứng viên tham dự cuộc thi này đều là những hoa hậu đến từ các cuộc thi nhan sắc uy tín của từng quốc. Họ không chỉ có thân hình hoàn hảo mà còn có gương mặt hút hồn.

Ngay sau đó top 10 sẽ được công bố, gồm: Australia, Nga, Brazil, Pháp, Venezuela, Mỹ, Hungary, Nam Phi, Mexico, Philippines. Trong đó chỉ có Philippines là đại diện châu Á duy nhất, "cường quốc sắc đẹp" Ấn Độ năm nay đã không thể vào được đến được top 10.

Phần trình diễn trang phục dạ hội thực sự là một điểm nhấn của chương trình khi những người đẹp xuất hiện vô cùng lộng lẫy. Các bộ trang phục dạ hội đẹp lung linh đã giúp các cô gái tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết. 








Ngay sau phần trình diễn này Top 5 đã được công bố: Venezuela, Philippines, Australia, Mỹ, Brazil.



Và Top 5 bước vào phần thi ứng xử. Các câu hỏi năm nay rất đa dạng, có những câu hỏi "vĩ mô" nhưng cũng có những câu hỏi khá đơn giản, đời thường. Các ứng viên đã có phần trả lời khá ngắn gọn và xúc tích. Hoa hậu Brazil phải nhờ người phiên dịch, còn lại 4 ứng viên đều trả lời bằng tiếng Anh. Riêng hoa hậu Philippines, Mỹ là hai thí sinh trả lời thông minh nhất.

Trong đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ năm nay, BTC chương trình đã cùng các hoa hậu và khán giả đã dành 1 phút tưởng niệm cho các nạn nhân trong vụ xả súng tại Conecticut ở Mỹ.

Các giải phụ lần lượt được công bố:

- Hoa hậu ảnh: Kosovo

- Hoa hậu thân thiện: Guatemala

- Trang phục dân tộc đẹp nhất: Trung Quốc

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm