Giá tranh của Lê Phổ vào Top 5 Đông Nam Á

28/09/2009 10:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Theo vựng tập vừa công bố của nhà đấu giá Sotheby’s tại Hong Kong thì tác phẩm Cô gái với khăn quàng cổ xanh của Lê Phổ đã được xếp vào Top 5 có giá sàn cao nhất ở hạng mục Tranh hiện đại và đương đại Đông Nam Á (Modern and Contemporary Southeast Asian Paintings).

Với giá từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đô la Hồng Kông (HKD), tương đương 100 - 120 ngàn đô la Mỹ (USD), tác phẩm của Lê Phổ chỉ xếp sau bức Những con ngựa chiến của Lee Man Fong với giá từ 1,5 đến 2,5 triệu HKD, và bức Hai người đàn bà trên biển Tahiti của Adrien Jean Le Mayeur Demerpres với giá từ 1,4 đến 2 triệu HKD. Phiên đấu cho hạng mục này sẽ diễn ra vào ngày 6/10/ 2009 tới đây, gồm tác phẩm của 130 họa sĩ, với số tiền ước đoán thu về là 23 triệu HKD.


Ngoài Lê Phổ với 14 bức, là một trong những họa sĩ có tranh được đấu giá nhiều nhất trong phiên này. Việt Nam còn có Mai Trung Thứ với 6 bức, Vũ Cao Đàm 3 bức, Nguyễn Sáng, Trần Phúc Duyên, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Trung, Bội Trân... Tuy nhiên, nếu so với các “quán quân” của Hội họa Trung Hoa như Li Keran (từ 3 đến 4,5 triệu HKD), Qui Baishi (từ 2 đến 3,5 triệu HKD), Wu Quanzhong (3 triệu HKD), Xu Beihong (3 triệu HKD)... thì danh họa Lê Phổ vẫn còn ở thứ hạng khá thấp. Hay như ở hạng mục Nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, ngoài chuyện Việt Nam không có họa sĩ nào được chọn, thì các tác giả như Zhang Xiaogang có giá tranh từ 4,7 đến 5,4 triệu HKD, Cai Guo Qiang từ 2,5 đến 3,5 triệu HKD, Yoshitomo Nara từ 3,8 đến 5 triệu HDK... càng thấy khoảng cách ngày một xa với khu vực (nếu chỉ xét về giá tranh) của Hội họa Việt Nam.

Tác phẩm Cô gái với khăn quàng cổ xanh của Lê Phổ
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm