DUY NHẤT 'Tín ngưỡng thờ Mẫu' được UNESCO vinh danh mà không cần thảo luận

01/12/2016 23:13 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 17h15' giờ địa phương, di sản "Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của Người Việt" được ghi danh là Di sản Phi Vật thể Đại diện của nhân loại.

Theo ông Phạm Sanh Châu (Vụ trưởng Vụ Văn hóa và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao), người có mặt tại Ethiopia tham dự phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể 2003 đánh giá thì "đây lần đầu tiên UNESCO vinh danh Người phụ nữ Việt nam qua hình ảnh của Thánh Mẫu".

Hồ sơ viết với chất lượng cao và là 1/18 hồ sơ được thông qua không cần thảo luận. 19 hồ sơ khác tranh luận quyết liệt kể cả di sản Yoga của Ấn độ.

Cùng đợt vinh danh này có cách sản xuất 1500 loại Bia của Bỉ, điệu nhảy Rumba của Cuba và săn mồi bằng chim ưng của 18 nước đồng trình. Hy vọng một ngày Tết cổ truyền của Việt nam được công nhận.

Dưới đây là những khoảnh khắc khắc vỡ òa của đoàn Việt Nam sau khi của "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt' "đăng quang":


Đoàn đại biểu Việt Nam


Các nước chúc mừng đoàn Việt Nam



Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với đại diện các nước có di sản được UNESCO xét duyệt lần này


Huy Ngọc (Theo Facebook Phạm Sanh Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm