Đạo diễn Luc Besson bị nghi biển thủ ngân sách

24/12/2013 08:44 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Các công tố viên ở Paris (Pháp) cho biết họ đang điều tra thông tin nói rằng đạo diễn Luc Besson nổi tiếng đã sử dụng tiền biển thủ từ ngân sách nhà nước để xây dựng quần thể studio Cite du cinema (Thành phố Điện ảnh) đặt tại Saint Denis, ngoại ô Paris. Họ đã chuyển chứng cứ ban đầu tới cảnh sát, sau khi các kiểm toán viên nhà nước đặt nghi vấn về kinh phí tài trợ cho dự án này.


EuropaCorp, công ty sản xuất của Besson đã mua lại khu đất dùng để xây studio từ năm 2006, nhưng chỉ một năm sau họ phải tạm ngưng dự án bởi thiếu kinh phí. Năm 2008, công ty đã kiếm được đủ kinh phí với sự hỗ trợ của thiết chế tài chính Caisse des Depots và công ty tư nhân Vinci.


Nhiều kiểm toán viên đã đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của chính quyền (khi đó nằm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Sarkozy) cho dự án này. Họ nói rằng Besson đã dùng các mối quan hệ với bộ máy lãnh đạo để được vay vốn trái luật. Tuy nhiên, công ty của đạo diễn Besson đã phủ nhận mọi cáo buộc: “Chứng cứ sẽ cho thấy, công ty không hề thực hiện bất kỳ vụ biển thủ ngân sách nào".


Cá nhân Besson nói rằng ông ấp ủ dự án của mình từ năm 1997, nhằm cạnh tranh với những studio như Pinewood hay Shepperton của Anh. Besson từng gây tiếng vang với những bộ phim như The Big Blue, The Fifth Element Taken.


Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm