Cuộc sống của Nini Hương Nguyễn

12/12/2012 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc 17h chiều nay (12/ 12), tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, HN) khai mạc triển lãm Cuộc sống của Nini Hương Nguyễn, gồm 25 bức tranh và 2 tác phẩm điêu khắc, pha trộn những tinh tuý của phương Đông và phương Tây – như chính con người tác giả, trưởng thành trong sự hòa trộn của hai nền văn hoá.
Tác phẩm của Nini Hương Nguyễn

Sinh năm 1990, Nini Hương Nguyễn trưởng thành tại Đức. Năm 14 tuổi, cô bước chân vào nền thời trang với tư cách người mẫu cho Hugo Boss, Gucci, Mango... Cô tốt nghiệp thủ khoa ngành thiết kế thời trang ĐH Thời trang ESMOD khi 19 tuổi. Nini Hương Nguyễn từng trình làng bộ sưu tập Back to Roof diễn tại TP.HCM và Munich, Paris, London, Tokyo, Bắc Kinh. Tiếp đến là Bamboo, năm 2007, 2008 ở Berlin, Milano.

Vừa tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành hội họa tại ĐH Mỹ thuật Munich, Nini Hương Nguyễn được nhà phê bình hội họa Đức Michel Weinman đánh giá “sáng tạo của cô là thứ ngôn ngữ hội họa trừu tượng tối giản, mang đầy ý nghĩa mà mỗi tác phẩm như một thế giới thu nhỏ”. Hoạ sĩ Lê Thiết Cương coi Nini Hương Nguyễn như đệ tử sáng giá của mình: “Đây là một phong cách độc đáo”.

Triển lãm Cuộc sống sẽ kéo dài tới hết 18/12.

Vi Vi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm