Cục Nghệ thuật Biểu diễn 'thổi còi' 'Bà Tưng' trên cả nước

07/08/2013 22:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay 7/8, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VH,TT&DL - đã ký công văn gửi Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn, kể cả trong quán bar, cho “Bà Tưng” - Lê Thị Huyền Anh.

Lý do “Bà Tưng” - Lê Thị Huyền Anh bị tạm dừng cấp phép biểu diễn bởi vừa qua, những hình ảnh của nhân vật này xuất hiện phản cảm và gây ý kiến trái chiều trong công luận. Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 65 của Bộ VH,TT&DL về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã ra văn bản trên.

|
Hình ảnh quảng cáo phản cảm của “Bà Tưng” cho chương trình biểu diễn tại một quán bar bị Sở VH,TT&DL Hà Nội đình chỉ

Theo ông Nguyễn Thành Nhân - Trưởng Phòng Quản lý, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - sở dĩ Cục yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn cho “Bà Tưng” cả ở trong quán bar vì việc biểu diễn ở các tụ điểm này không phải xin cấp phép như chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng đơn vị tổ chức cũng phải thông báo với cơ quan quản lý văn hóa sở tại.

Được biết, vừa qua, sau khi bị Hà Nội từ chối buổi biểu diễn và giao lưu ở quán bar, hôm qua, hình ảnh “Bà Tưng” biểu diễn ở một quán bar tại TP. HCM đã xuất hiện trên mạng.

Chia sẻ thêm quan điểm riêng về thông tin cho rằng “Bà Tưng” có thể trở thành đại diện hình ảnh cho một số trò game online, ông Nguyễn Thành Nhân cho rằng, các công ty nên cân nhắc điều này vì hiện nay hình ảnh “Bà Tưng” đang gây ảnh hưởng xấu hơn là thiện cảm với công chúng.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm